Báo Thái Lan ghen tỵ với quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam

Tờ SMM Sport cho rằng việc duy trì lực lượng ổn định sau SEA Games 30 giúp đội tuyển U23 Việt Nam có khâu chuẩn bị tốt hơn so với Thái Lan trước vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Sau thất bại tại SEA Games 30, huấn luyện viên Akira Nishino quyết định "thay máu" đội tuyển U23 Thái Lan khi triệu tập tới 10 gương mặt mới nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Quyết định dứt khoát của vị HLV người Nhật Bản được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của "Voi chiến" tại giải đấu tới. Ở chiều ngược lại, sự xáo trộn mạnh trong cấu trúc đội hình cũng khiến truyền thông Thái Lan đặt ra nhiều hoài nghi và lo ngại cho đội nhà.

 HLV Akira Nishino loại 7 cầu thủ từng cùng ông tham dự SEA Games 30. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Akira Nishino loại 7 cầu thủ từng cùng ông tham dự SEA Games 30. Ảnh: Quang Thịnh.

"Thất bại tại Philippines buộc HLV Nishino phải đưa ra nhiều sự điều chỉnh nhằm giúp U23 Thái Lan chơi tốt hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ mới chỉ có 2 tuần để tập luyện và làm quen trước thềm U23 châu Á 2020. Thời gian chuẩn bị này là quá ngắn trước giải đấu lớn, và nó khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi lo lắng", SMM Sport nhận định.

"Việt Nam liên tục có những bước tiền trước thềm giải đấu. Sau khi giành huy chương vàng SEA Games 30, họ gần như giữ nguyên những con người đó và có chuyến tập huấn Hàn Quốc nhằm giúp cầu thủ hồi phục, đạt được thể trạng tốt nhất trước khi sang Thái Lan vào hôm 1/1", tác giả so sánh.

Lo lắng trước những xáo trộn mạnh của đội nhà, song tác giả vẫn chỉ ra những điểm có thể khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan lạc quan trước thềm U23 châu Á 2020.

"SEA Games 30 dường như chỉ là giải đấu để HLV Nishino thử nghiệm đội hình. Và kết quả không tốt tại Philippines sẽ giúp U23 Thái Lan rút kinh nghiệm và tránh những sai lầm tương tự khi bước vào U23 châu Á 2020", tác giả nhận định.

Tại U23 châu Á 2020, chủ nhà U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đối thủ U23 Australia, Bahrain và Iraq. Lúc 20h15 ngày 8/1, thầy trò HLV Nishino sẽ bắt đầu hành trình tại giải đấu bằng cuộc chạm trán đối thủ U23 Bahrain.

Đội Thái Lan tích cực rèn quân trước U23 châu Á 2020 Thầy trò HLV Akira Nishino đang cố gắng lấy lại thể lực và cảm giác chơi bóng cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức trên sân nhà.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-thai-lan-ghen-ty-voi-qua-trinh-chuan-bi-cua-u23-viet-nam-post1033173.html