Báo Thái Lan e ngại sức mạnh của UAE vì có nhiều cầu thủ nhập tịch

Theo truyền thông Thái Lan, tuyển UAE đang sở hữu khá nhiều ngoại binh chất lượng dưới thời HLV Colobia Jorge Luis Pinto.

Tuyển UAE đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại World Cup dưới thời HLV Colobia Jorge Luis Pinto. Sắp tới họ sẽ tham dự giải Tứ hùng trên sân nhà cùng các khách mời là những đội bóng mạnh của khu vực châu Á là Bahrain, Tajikistan và Lebanon.

Đây là cơ hội để HLV Jorge Luis Pinto có những thử nghiệm quan trọng nhằm tìm ra bộ khung ưng ý nhất cho vòng loại World Cup 2022 vào đầu năm tới, giải đấu mà họ đặt mục tiêu góp mặt ở vòng loại thứ 3 tranh vé dự vòng chung kết.

Tờ báo Siam Sport của Thái Lan nhận định sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giúp UAE chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, dù đội bóng này đang gặp bất lợi không nhỏ về điểm số với các đội cùng bảng tới từ khu vực Đông Nam Á.

“UAE đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại World Cup diễn ra vào đầu năm sau. Họ còn 4 trận nữa ở vòng 2 thứ hai, lần lượt gặp Malaysia, Indonesia, Thái Lan và đội tuyển Việt Nam

Tân HLV Jorge Luis Pinto của UAE đã gọi 27 cầu thủ vào đội tuyển quốc gia, tập trung từ ngày 9 – 16/11. Đáng chú ý trong danh sách này có các cầu thủ gốc ngoại gồm Sebastian Tagiabua (Argentina), Fabio Lima (Brazil) và Caio Kennedy (Brazil), cùng với tiền vệ hàng đầu của đất nước Abdul Rahman”, tờ của Thái Lan Siam Sport viết.

UAE tích cực rèn quân cho vòng loại World Cup

UAE tích cực rèn quân cho vòng loại World Cup

Hiện tại, Việt Nam đứng đầu bảng với 11 điểm, tiếp theo lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, trong khi UAE đang đứng thứ tư với 6 điểm. Đội bóng cuối bảng là Indonesia chưa giành được bất kỳ điểm số nào.

Tuy vậy, tuyển UAE thi đấu ít hơn các đối thủ cùng bảng một trận và vẫn còn cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ 3 nếu giành chiến thắng ở cả 4 trận đấu còn lại và các đối thủ cùng bảng không có được kết quả thuận lợi ở những vòng đấu cuối.

Về phía tuyển Việt Nam, với điểm số hiện tại, đội bóng áo đỏ chỉ cần giành thêm 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là chính thức góp mặt ở vòng loại thứ 3 với tư cách là một trong hai đội dẫn đầu bảng G mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Theo dự kiến, vào trung tuần tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của PVF và sẽ có hơn 10 ngày để rèn thể lực và chiến thuật trước khi trở lại ở những đợt tập trung sau này.

Theo giới chuyên môn nhận định, nhiều khả năng sẽ có khá nhiều gương mặt mới đang có được phong độ cao tại V.League góp mặt ở đợt tập trung lần này và không ít trong số đó có cơ hội góp mặt ở những đợt tập trung sau, thậm chí tham dự vòng loại World Cup và AFF Cup nếu có sự thể hiện tốt và ghi điểm với HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lan-e-ngai-suc-manh-cua-uae-vi-co-nhieu-cau-thu-nhap-tich-112625-11.html