Báo Thái Lan: 'Đội bóng của chúng ta tốt hơn rất nhiều so với U23 Việt Nam'

Theo báo chí Thái Lan, đội nhà đã thi đấu tốt hơn hẳn so với U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 dù chỉ dừng bước ở vòng tứ kết.

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Thái Lan tại VCK U23 Châu Á 2020, tờ SMM Sports nhận định U23 Thái Lan đã thi đấu tốt hơn U23 Việt Nam dù chỉ dừng bước ở vòng tứ kết và không thể thực hiện được tham vọng giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

"Trước khi giải U23 Châu Á 2020 bắt đầu, U23 Thái Lan bị nhận rất nhiều chỉ trích vì thất bại tại SEA Games 30. Nhất là khi đối thủ số 1 - U23 Việt Nam lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, HLV Akira Nishino và các học trò đã tạo nên lịch sử, khi thắng Bahrain 5-0, thua Úc 1-2 và hòa Iraq 1-1, qua đó giúp bóng đá Thái Lan lần đầu vào tứ kết giải U23 Châu Á. Dù vậy may mắn đã không đứng ở phía chúng ta, khi thua Saudi Arabia 0-1 ở tứ kết. Điều này xuất phát từ những quyết định sai lầm của trọng tài người Oman và VAR.

Nhìn chung, U23 Thái Lan đã thi đấu không tệ. Việc lọt vào top 8 là một thành công rất lớn. Và nếu so sánh với đối thủ số 1 tại Đông Nam Á là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tốt hơn rất nhiều. Bởi Việt Nam đã bị loại từ vòng bảng mà không có chiến thắng nào", tờ SMM Sports viết.

Tại VCK U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan giành vị trí thứ 2 bảng A và đi tiếp với 4 điểm. Trong khi U23 Việt Nam hòa UAE, Jordan và để thua Triều Tiên, qua đó đứng cuối bảng D với chỉ 2 điểm.

Báo Thái Lan đánh giá đội nhà cao hơn U23 Việt Nam ở giải châu Á

Báo Thái Lan đánh giá đội nhà cao hơn U23 Việt Nam ở giải châu Á

Trong khi đó, tờ báo nổi tiếng Thái Lan là Siam Sport hạ thấp thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022 tới sau thất bại của U23 Việt Nam tại U23 châu Á.

Tờ Siam Sport nhận xét: “Sau khi giành nhiều thành công trong năm 2018 và 2019, HLV Park Hang Seo đã khởi đầu năm 2020 thiếu may mắn, khi cùng U23 Việt Nam thất bại tại VCK U23 Châu Á mới đây. 'Rồng vàng' bị loại từ vòng bảng khi hòa 0-0 trước Jordan và UAE, sau đó để thua Triều Tiên 1-2 ở lượt trận cuối.

Thất bại này sẽ khiến ĐT Việt Nam gặp tâm lý khi thi đấu tại Vòng loại World Cup 2022. Mặc dù ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhưng chắc chắn Thái Lan, UAE, Malaysia hay thậm chí là cả Indonesia sẽ trở lại đầy mạnh mẽ.

Tin xấu cho ĐT Việt Nam là ngoài việc đội U23 bị loại, họ còn mất một trụ cột rất quan trọng là Nguyễn Trọng Hoàng - người không thể thiếu trong phòng ngự cũng tấn công. Cầu thủ mang áo số 8 đã nhận đủ 2 thẻ vàng và sẽ bị AFC treo giò ở trận đấu kế tiếp”.

Hiện tại, chúng ta đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 lượt trận. Malaysia xếp ngay sau với 2 điểm ít hơn.

Với việc đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tham dự V.League 2020, nhiều khả năng tiền đạo Phan Văn Đức sẽ góp mặt ở giải đấu này trong tháng 3 tới, một sự trở lại vô cùng cần thiết trong bối cảnh Anh Đức đã rút lui và Công Phượng chưa có được phong độ cao nhất trong thời gian qua.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lan-doi-bong-cua-chung-ta-tot-hon-rat-nhieu-so-voi-u23-viet-nam-83051-11.html