Báo Thái Lan đánh giá cao Công Vinh, Quế Ngọc Hải

Tờ Goal phiên bản Thái Lan vừa bầu chọn ra đội hình xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2016. Đội hình có sự góp mặt của 2 cầu thủ Việt Nam, đó là tiền đạo Lê Công Vinh và trung vệ Quế Ngọc Hải.

Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2016 của Goal.

Vòng bảng AFF Cup 2016 đã khép lại và tìm ra 4 đội bóng giành vé vào bán kết gồm Thái Lan, Myanmar (bảng A) và Việt Nam, Indonesia (bảng B). Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về và khởi tranh trong đầu tháng 12 tới. Cách đây ít giờ, nhằm đánh giá kết quả của vòng bảng, tờ Goal phiên bản Thái Lan đã bầu chọn ra đội hình xuất sắc nhất.

Trong đội hình mà Goal phiên bản Thái Lan công bố, có 2 cầu thủ Việt Nam, gồm tiền đạo Lê Công Vinh và trung vệ Quế Ngọc Hải. Theo đó, Quế Ngọc Hải chiếm vị trí là một trong ba trung vệ trong đội hình 3-4-3 của Goal.

“Trung vệ của SLNA là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ĐT Việt Nam ở 3 lượt trận tại vòng bảng AFF Cup 2016”, Goal nhận xét.

Trong tổng số 13 pha tranh chấp trên không với đối phương, Ngọc Hải chỉ có 3 lần thất bại. Thi đấu trọn vẹn 270 phút tại vòng bảng, trung vệ này đã góp công lớn giúp cho Việt Nam chỉ phải nhận 2 bàn thua. Bên cạnh đó, Quế Ngọc Hải còn là cầu thủ Việt Nam thực hiện nhiều đường chuyền đúng địa chỉ nhất tại vòng bảng với tổng cộng 164 đường chuyền.

Trong khi đó, Công Vinh đóng vai trò tiền đạo đá lệch phải trong đội hình tiêu biểu trên. Theo đánh giá của Goal, dù đã ở ngưỡng “tuổi băm”, tiền đạo mang áo số 9 vẫn là linh hồn trong lối chơi của Việt Nam. Cụ thể, chân sút người xứ Nghệ đá đủ 90 phút cả 3 trận vòng bảng, ghi 2 bàn thắng. Anh đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn của đàn anh Lê Huỳnh Đức tại đấu trường AFF Cup.

Cũng trong đội hình tiêu biểu của Goal phiên bản Thái Lan có 3 cầu thủ Thái Lan, gồm Teerasil Dangda, Sarach Yoonen và Sarawut Masuk.

Singapore dù bị loại sớm nhưng cũng góp 2 cái tên là thủ môn Hassan Sunny và trung vệ Mohana. Myanmar, đối thủ của Thái Lan ở bán kết, góp mặt Zaw Min Tun và Aung Thu. Còn Indonesia, đối thủ của Việt Nam, có Stefano Lilipaly và Boaz Solossa.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/bao-thai-lan-danh-gia-cao-cong-vinh-que-ngoc-hai-1078252.tpo