Báo Thái Lan chỉ ra một loạt điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam

Trước giờ so tài với Việt Nam, báo chí Thái Lan có bài viết phân tích khá kỹ về đội bóng của HLV Park Hang Seo và chỉ ra 6 điểm mạnh của đội bóng áo đỏ.

Cách đây ít giờ, tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan SMM Sports có bài viết phân tích khá kỹ về đội tuyển Việt Nam, đối thủ của người Thái ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào lúc 19h tối nay 5/9.

Theo tờ báo này, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên thành đối trọng xứng tầm của đội tuyển Thái Lan và sở hữu khá nhiều điểm mạnh.

"Giờ đây Việt Nam được coi là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Họ đã nâng tầm để trở thành kẻ thách thức với Thái Lan. Thật đáng ngưỡng mộ, chúng ta hãy xem họ có sức mạnh nào mà Voi chiến sẽ phải đối mặt?"

Theo SMM Sports điểm mạnh đầu tiên của đội tuyển Việt Nam phải kế đến đó là gây áp lực có hệ thống.

"Họ gây áp lực lên đối thủ để chiếm quyền kiểm soát bóng. Đây là điểm mạnh của họ dưới thời HLV Park Hang Seo Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng đuổi theo trái bóng khắp mặt sân. Nhưng khi thời điểm gây áp lực đến, họ sẽ thiết lập vòng vây một cách có hệ thống. Các cầu thủ đều biết rõ vai trò và biết thời điểm nào cần di chuyển."

Điểm mạnh thứ hai mà SMM Sports đánh giá cao ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo là thể lực.

"Là điểm mấu chốt cho bất kỳ đội bóng nào muốn chơi pressing. Tất cả hiểu rằng những đội bóng thích chơi bóng với áp lực tầm cao sẽ pressing khi mất bóng, khi đó sức mạnh thể chất là điều kiện tối ưu.

Nếu thể lực không tốt, rất khó để duy trì trong 90 phút. Nhưng những ngôi sao vàng đã chứng minh được điều ấy ở các giải đấu mà họ tham dự."

Báo Thái Lan cho rằng khả năng tấn công biên của ĐT Việt Nam vô cùng lợi hai: "Ở nhiều giải đấu, tôi thường xuyên theo dõi họ thi đấu. Sau khi gây áp lực và lấy lại được bóng, họ tổ chức tấn công cực kỳ nguy hiểm. Những hậu vệ cánh như Văn Hậu và Trọng Hoàng có khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Khi đưa bóng từ biên vào, họ không tạt bóng vu vơ mà có những cây săn bàn đã đứng ở các vị trí thuận lợi. Các cầu thủ tuyến sau cũng sẵn sàng lao lên nhận bóng hai. Vì vậy hàng thủ Thái Lan phải rất tập trung và giữ cự ly gần nhau."

Khả năng phản công sắc sảo của Việt Nam cũng được báo Thái đánh giá rất cao. "Mỗi khi đoàn quân Park Hang Seo gặp đối thủ mạnh, đội bóng này lại chơi lùi thấp tạo thành khối kiên cố. Họ chờ đợi thời cơ với những tình huống chuyển đổi trạng thái cực nhanh với chỉ vài đường bóng nhờ những cầu thủ tốc độ.

Điểm mạnh thứ tư là tinh thần đoàn kết, tác giả nói: "Chúng ta biết các cầu thủ Việt Nam đã chơi với nhau từ lâu, họ lớn lên cùng nhau ở cấp độ trẻ. Họ hòa hợp với nhau như một gia đình, HLV trưởng Park Hang Seo cũng đối xử với các học trò như con mình. Tinh thần đoàn kết tràn đầy cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bất cứ ai phạm sai lầm nào cũng được mọi người bảo vệ, động viên, khuyến khích nhau làm tốt hơn."

Điều cuối cùng là sự tự tin, tờ SMM Sports chỉ ra sự khác biệt: "Các cầu thủ Việt Nam rất tự tin. Bất kể ở cấp độ nào dù là giải châu Á với các đối thủ vượt trội, họ không bao giờ sợ hãi. Không như nhiều năm trước, lúc đó dù vẫn là đội bóng được tổ chức tốt, nhưng cứ đối đầu Thái Lan là họ gặp áp lực khiến đôi chân không còn thanh thoát như mọi khi."

Báo Thái Lan đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Báo Thái Lan đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Trước đó, đánh giá về cơ hội ở trận đấu này, HLV Akira Nishino khẳng định: “Họ là một tập thể mạnh, điều đó được chứng tỏ ở Asian Cup. Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia. Chúng tôi còn 1 số vấn đề nhưng từ cầu thủ, ban huấn luyện đến bản thân tôi cũng gặp áp lực nhất định để giành chiến thắng trong trận đấu tới”.

Về phía HLV Park Hang Seo, ông đánh giá cao tài năng của Chanathip và cũng tự tin có phương án khắc chế cầu thủ này. "Ở Thái Lan, Chanathip là ngôi sao sáng nhất. Chúng tôi đã theo dõi anh ấy ở Asian Cup. Dù bất lợi về thể hình nhưng Songkrasin có kỹ thuật, khả năng chơi bóng tốt bằng cả 2 chân cũng như phối hợp rất tốt với đồng đội. Thái Lan còn rất nhiều tài năng khác nhưng Chanathip Songkrasin sẽ là người mà chúng tôi phải chú ý nhiều nhất".

HLV Park Hang Seo cũng nói rằng: "Ở King's Cup, Việt Nam đã thắng Thái Lan nhưng nó không có ý nghĩa gì quá lớn. Từ quá khứ, Việt Nam luôn gặp bất lợi mỗi khi gặp Thái Lan. Nếu nói về ý nghĩa ở King's Cup thì chiến thắng đó sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam hiện tại và sau này tự tin hơn khi thi đấu với Thái Lan".

Dù gặp nhiều áp lực song HLV Park Hang Seo tỏ ra tự tin: "Là HLV trưởng của đội, mỗi trận đấu với tôi đều có áp lực riêng. Đây còn là trận đấu ở vòng loại World Cup nên áp lực là không tránh khỏi. Dù Thái Lan đã nhiều lần thất bại trước Việt Nam trong thời gian gần đây nhưng họ đã có một HLV mới và đang rất khát khao để chiến thắng trên sân nhà.

Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào sự chuẩn bị của mình. Không ai có thể biết trước kết quả trận đấu ngày mai sẽ như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn sẽ chơi đoàn kết và nỗ lực hết sức như những gì chúng tôi vẫn làm".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lan-chi-ra-mot-loat-diem-manh-cua-doi-tuyen-viet-nam-74038-11.html