Báo Thái Lan chỉ ra hàng thủ khiến đội nhà thất bại

Siam Sport chỉ ra năm nguyên nhân khiến đội tuyển Thái Lan thất bại trước Malaysia. Trong đó, nhân sự hàng thủ là nguyên nhân chủ yếu.

HLV Akira Nishino gây bất ngờ cho truyền thông Thái Lan bởi toan tính về nhân sự khác hẳn những dự đoán trước đó. Điều dễ dàng nhận thấy nhất là chiến lược gia người Nhật Bản sử dụng trung vệ Elias Dolah và Manuel Tom Bihr ở đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước này, không có trung vệ thuần Thái nào được sử dụng.

Một sự thay đổi bất ngờ nữa ở hành lanh cánh trái, Kotchawiriya Udomsiri là người được HLV Nishino gọi tên. Siam Sport gọi quyết định này là "không đúng" khi trong tay nhà cầm quân người Nhật còn có Sasalak Haiprakhon, người vốn được dự đoán sẽ thay thế Theerathorn Bunmathan bị treo giò.

Kết quả, nhiệm vụ kiềm tỏa Mohamadou Sumareh đã thất bại khi Kotchawiriya để cầu thủ gốc Gambia gây không ít khó khăn cho hàng thủ đội nhà, trước khi ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.

Thái Lan thất bại trước Malaysia tối 14/11. Ảnh: Changsuek.

Thái Lan thất bại trước Malaysia tối 14/11. Ảnh: Changsuek.

Tờ báo thể thao của Thái Lan tiếp tục đặt dấu hỏi nơi hàng thủ. HLV Nishino tiếp tục ưa dùng "hàng lai" khi để Tristan Do trấn giữ cánh phải trong khi Nitipong Selanon cũng được đánh giá cao. Bộ tứ hậu vệ của "Voi chiến" có tới ba cầu thủ mang hai dòng máu có thể là vấn đề đối với đội tuyển Thái Lan.

Một vấn đề khác ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện trận đấu, theo tác giả bài viết, do Malaysia đã tiến bộ quá nhiều: "Thực sự không phải là vấn đề mê tín vì Malaysia đã phát triển rất nhiều. Họ chơi tốt hơn mọi trận đấu trước đây".

"HLV Tan Cheng-hoe của Malaysia đã dám thay đổi sơ đồ chiến thuật. Đầu tiên, Norshahrul Idlan Talaha được chọn là tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-5-1, nhưng người Mã thất bại trước Việt Nam. Ông Tan đã thay đổi thành sơ đồ 4-3-3, đồng thời để Syafiq Ahmad thế chỗ tiền đạo kỳ cựu đã 33 tuổi".

Báo Thái Lan cũng đánh giá cao bộ ba hộ công Sumareh, Chafik và Rashid tạo ra sự linh hoạt đáng kể, khiến hàng thủ "Voi chiến" rơi vào thế bị động, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Phithiwat và Sarach Yooyen không có tốc độ đủ tốt.

Elias Dolah được coi là sự lựa chọn sai lầm tiếp theo của HLV Nishino. "Anh ta không đủ tốc độ và thường xuyên hụt hơi ở những pha tranh đua với tiền đạo đầy sức mạnh và tốc độ bên phía Malaysia", Siam Sport bình luận.

Cuối cùng, bài viết cho rằng Tristan Do đã đến lúc phải nhường chỗ cho thế hệ đàn em: "Tristan Do không còn như xưa, đã đến lúc phải quên anh ấy đi. Không quá khi nói rằng Tristan là điểm yếu của đội tuyển Thái Lan".

Sau loạt trận 14/11, Việt Nam tạm vươn lên ngôi đầu với 10 điểm, Thái Lan vẫn giữ được vị trí thứ hai dù thua Malaysia với 7 điểm. Lần lượt ba vị trí còn lại của bảng G là UAE (6 điểm), Malaysia (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Thứ hạng bảng G vòng loại World Cup 2022 sau lượt đi. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights vòng loại World Cup 2022: Malaysia 2-1 Thái Lan Ở trận đấu tối 14/11, lợi thế sân nhà Bukit Jalil giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chơi sòng phẳng trước tuyển Thái Lan và giành chiến thắng ngược 2-1.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-thai-lan-chi-ra-hang-thu-khien-doi-nha-that-bai-post1013414.html