Báo Thái Lan: 'Bóng đá Việt Nam là số một của Đông Nam Á'

Vui mừng với sự thăng tiến của đội nhà trên bảng xếp hạng FIFA, truyền thông Thái Lan vẫn phải thừa nhận ĐT Việt Nam mới là những người dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Hôm qua (24/10), Liên đoàn bóng đá thế giới công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2019. Theo đó, đội tuyển Việt Nam giành thêm được 14 điểm và xếp thứ 97 trên bảng xếp hạng, đứng thứ 15 của châu Á.

Trong khi đó, Thái Lan ăng thêm 5 bậc, xếp thứ 109 trên bảng xếp hạng FIFA với 1193 điểm. Vui mừng với sự thăng tiến của đội nhà, nhưng truyền thông Thái Lan vẫn phải thừa nhận ĐT Việt Nam mới là những người dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á. Tờ Dailynews chia sẻ:

"Tháng 10 vừa qua, ĐT Thái Lan đã thi đấu 2 trận. Chúng ta cầm hòa Congo với tỷ số 1-1 và đánh bại UAE 2-1 trên sân nhà. Đây đều là những đội bóng đứng trên Thái Lan ở bảng xếp hạng của FIFA. Vì vậy, ở bảng xếp hạng mới được công bố hôm 24/10, ĐT Thái Lan đã tăng 5 bậc ở vị trí thứ 109 và lọt vào top 20 của châu Á.

Tuy nhiên chúng ta vẫn chỉ đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Vì ĐT Việt Nam cũng đã tăng 2 bậc lên vị trí thứ 97 và lọt vào top 15 của châu Á ở trong tháng 10 này. "Những ngôi sao vàng" vẫn là đội bóng số 1 ở Đông Nam Á thời điểm hiện tại."

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, HLV Akira Nishino đã công bố danh sách sơ bộ gồm 32 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Việt Nam trong tháng 11. Đáng chú ý là tuyển Thái có sự trở lại của Chanathip và và Thitipan Puangchan.

Bóng đá Việt Nam đứng thứ 15 châu Á, số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Bóng đá Việt Nam đứng thứ 15 châu Á, số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Trong khung gỗ, vị chiến lược gia người Nhật Bản triệu tập tới 4 thủ môn, gồm Siwarak Tedsungnoen, Chatchai Budprom, Kawin Thamsatchanan, Apirak Worawong.

Ở hàng hậu vệ, những cái tên quan trọng nhất như Pansa Hemviboon, Adisorn Promrak, Manuel Tom Bihr, Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom, Tristan Do, Nitipong Selanon đều góp mặt. Đây đều là những cầu thủ có tên trong danh sách đấu Việt Nam ở trận lượt đi.

Trên hàng tiền vệ, một số gương mặt đáng chú ý như Sasalak Haiprakhon, Tanaboon Kesarat, Phitiwat Sukjitthammakul, Sivakorn Tiatrakul, Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan, Supachok Sarachat, Ekanit Panya.

Sự thay đổi lớn nhất đến từ hàng tiền đạo khi ông Akira Nishino triệu tập tới 5 cái tên gồm Teerasil Dangda, Supachai Jaided, Suphanat, Teeraphol Yoryoei và Chananan Pombuppha. HLV Akira Nishino sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất trước 2 trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam sắp tới.

Về phía đội tuyển Việt Nam, và chiều 24/10, HLV Park Hang Seo cũng đã công bố danh sách sơ bộ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. Theo đó, Vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn trao lại cơ hội cho một số cái tên từng bị loại vì chấn thương là Hà Minh Tuấn và Ngô Hoàng Thịnh.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng bổ sung 2 nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam là hậu vệ Lê Văn Đại (Thanh Hóa) và tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội). Tuy nhiên, nhà cầm quân 60 tuổi đã không gọi tiền đạo trẻ Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 29/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tại Hà Nội. HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách cuối cùng với 23 cầu thủ trước trận gặp UAE (ngày 14/11).

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lan-bong-da-viet-nam-la-so-mot-cua-dong-nam-a-77409-11.html