Báo Thái 'đau lòng' vì đội nhà không thể đòi lại HCV SEA Games

Hai tờ báo uy tín Thái Lan là Daily News và Siam Sport đều dùng từ 'đau lòng' để mô tả việc đội nhà thất bại nhiệm vụ đòi lại huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games mà Việt Nam nắm giữ qua hai kỳ đại hội.

Tối 22-5, bàn thắng đẹp mắt của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83 giúp chủ nhà U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc trước U23 Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games.

Daily News Thái Lan "đau lòng" với thất bại của đội nhà (Ảnh chụp màn hình)

Daily News Thái Lan "đau lòng" với thất bại của đội nhà (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Thái Lan từ kỳ vọng chuyển sang hụt hẫng, thất vọng với kết cục của đội nhà tại giải.

"Đội tuyển U23 Thái Lan đau lòng khi bị Việt Nam đánh bại, mất huy chương Vàng SEA Games!", tờ Daily News Thái Lan chạy tít và cho rằng đây là kết quả đáng thất vọng.

Theo tờ báo, Thái Lan đã 16 lần vô địch SEA Games, Việt Nam mới chỉ hai lần. Thầy trò HLV Polking bước vào giải với tham vọng và quyết tâm cao cho chức vô địch. Nhưng bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng đã định đoạt trận đấu, khiến Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn "ngai vàng" SEA Games.

Báo thể thao uy tín Thái Lan - Siam Sport cảm thán: "Đau lòng cho "Voi chiến"! Việt Nam ghi bàn phút 83, dập tắt giấc mơ vô địch của Thái Lan".

"Voi chiến tung đội hình mạnh nhất vào sân, tạo thế trận tấn công. Phút 83, cú đánh đầu hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng hạ gục thủ thành Kawin, giành chức vô địch thứ hai liên tiếp, trong khi Thái Lan rời giải với huy chương Bạc", Siam Sport viết.

Tờ Thairath dẫn lời phát biểu của nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan - Nualphan Lamsan sau trận: "Đây có thể là trận đấu khiến người hâm mộ Thái Lan không hài lòng, nhưng xin hãy tiếp tục đồng hành. Chúng tôi đã cố hết sức, cầm bóng nhiều nhưng chung cuộc nhận thất bại. Thay mặt toàn đội, tôi xin lỗi người hâm mộ!".

Thể thao Thái Lan "ế" tiền thưởng

Trước giải, ngành thể thao Thái Lan treo thưởng tới gần 10 tỉ đồng cho tấm huy chương Vàng bóng đá nam. Nữ tỉ phú kiêm trưởng đoàn U23 Thái Lan - Nualphan Lamsan cũng hứa bỏ tiền túi thưởng đội 400 triệu đồng. Các tờ báo Thái Lan liên tục cập nhật số tiền treo thưởng, nhằm khích lệ thầy trò HLV Polking trong trận quyết đấu chủ nhà Việt Nam.

Thế nhưng tất cả số tiền đó đã không thể trao khi U23 Thái Lan thất bại mục tiêu vô địch.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bao-thai-dau-long-vi-doi-nha-khong-the-doi-lai-hcv-sea-games-post505405.antd