Báo Thái chỉ ra 5 điều đội nhà cần làm để hạ Việt Nam

Để tìm một kết quả khả quan trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam vào ngày 19/11, tuyển Thái Lan cần cải thiện sự tập trung và bỏ lại phía sau thất bại 1-2 trước Malaysia.

Thầy trò Akira Nishino phải sớm quên thất bại trước Malaysia. Trận thua 1-2 của tuyển Thái Lan trên sân Bukit Jalil được cho là bài học quý báu với thầy trò Akira Nishino. 90 phút ở trận đấu ấy chỉ ra nhiều điểm yếu của "Voi chiến". Thế nhưng, giờ không phải lúc tuyển Thái Lan nghĩ về trận đấu đó. Ảnh: Changsuek.

Tiếc nuối về trận thua 1-2 trước Malaysia chỉ làm tuyển Thái Lan thêm lụn bại. Các cầu thủ cần sớm đứng dậy và nỗ lực hết khả năng cho trận gặp Việt Nam. Không vượt qua được bài toán tâm lý, "Voi chiến" sẽ khó kiếm được điểm nào trước nhà vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Changsuek.

Tiếc nuối về trận thua 1-2 trước Malaysia chỉ làm tuyển Thái Lan thêm lụn bại. Các cầu thủ cần sớm đứng dậy và nỗ lực hết khả năng cho trận gặp Việt Nam. Không vượt qua được bài toán tâm lý, "Voi chiến" sẽ khó kiếm được điểm nào trước nhà vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Changsuek.

Người Thái cũng cần tin tưởng vào năng lực bản thân và sự vượt trội trước đối thủ Việt Nam. Ngay cả khi tuyển Việt Nam đang có phong độ cao và vị trí tốt trên bảng xếp hạng FIFA, "Voi chiến" cũng cần quên đi điều đó. Ảnh: Changsuek.

Họ phải tin chính Thái Lan mới là đội tuyển có đẳng cấp hơn Việt Nam. Lúc này, mọi thành viên trong đội tuyển Thái Lan phải có cái nhìn tích cực về trận đấu tới. "Voi chiến" không được phép chủ quan hay tỏ ra khinh địch. Các học trò của ông Nishino cần ra sân với sự tự tin và quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: Changsuek.

Tuyển Thái Lan cần tìm ra cách khắc chế lối chơi của đối thủ. Chủ nhà sẽ nhập cuộc bằng thứ bóng đá phòng ngự phản công đặc trưng. Lúc này, "Voi chiến" phải tích cực pressing và thi đấu đồng đội hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam còn được cho là đội bóng có sự biến ảo rất khó lường về chiến thuật. Vì vậy, thầy trò Akira Nishino cần chuẩn bị mọi phương án để có thể vô hiệu hóa lối chơi của đối thủ. Vững tin vào năng lực và tin tưởng vào một kết quả khả quan, tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể tạo ra cú sốc trước chủ nhà. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Thái Lan cần cải thiện sự tập trung. Việc cầu thủ thi đấu hời hợt trong nhiều thời điểm được cho là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Thái Lan thất bại trước Malaysia. Ảnh: Changsuek.

Để tránh phải nhận thêm một thất bại nữa tại Vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan không được phép đi vào vết xe đổ. Từng cá nhân phải biết rõ nhiệm vụ của mình. Ảnh: Changsuek.

Tuyển Thái Lan cần giữ được cái đầu lạnh và tránh bị xao nhãng bởi tác động đến từ các cổ động viên. Việc phải đá trên sân khách lúc này được cho là lợi thế với "Voi chiến". Họ không phải chịu nhiều sức ép đến từ CĐV Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan sẽ đối mặt với thử thách khác. Đó là sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Changsuek.

HLV Nishino: 'Cầu thủ Thái Lan quá quen với mặt sân Mỹ Đình' Chia sẻ trong buổi tập ngày 17/11 tại Trung tâm thể thao Viettel, huấn luyện viên trưởng Akira Nishino chỉ ra những lợi thế có thể giúp Thái Lan tự tin trước tuyển Việt Nam.

Nguyên Trí (theo SMMSport)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-thai-chi-ra-5-dieu-doi-nha-can-lam-de-ha-viet-nam-post1014322.html