Báo Tây Ban Nha: Iniesta giúp CLB Nhật Bản viết nên lịch sử

Chiều 1/1, câu lạc bộ Vissel Kobe đăng quang Emperor's Cup nhờ thắng lợi 2-0 trước Kashima Antlers trong trận chung kết.

 Đây là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử Vissel Kobe, đội bóng cũ của HLV Toshiya Miura - người từng dẫn dắt tuyển Việt Nam. Vissel Kobe cũng là nơi Andres Iniesta, David Villa, Sergi Samper, Lukas Podolski và Thomas Vermaelen thi đấu.

Đây là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử Vissel Kobe, đội bóng cũ của HLV Toshiya Miura - người từng dẫn dắt tuyển Việt Nam. Vissel Kobe cũng là nơi Andres Iniesta, David Villa, Sergi Samper, Lukas Podolski và Thomas Vermaelen thi đấu.

Trong trận chung kết, Iniesta được HLV Thorsten Fink xếp đá chính. Anh chơi ở trung tâm của hàng tiền vệ và giữ vai trò tổ chức cũng như cầm trịch lối chơi.

Iniesta chơi tròn vai ở trận này. Anh vẫn cho thấy những phẩm chất tài năng bằng các đường chuyền có độ sáng tạo và chính xác cao.

Theo El Mundo Deportivo, chiến thắng ở Emperor's Cup giúp Iniesta có danh hiệu thứ 36 trong sự nghiệp. Anh đang chạy đua để bắt kịp thành tích của Dani Alves, người có 40 chức vô địch.

Ở trận chung kết Emperor Cup, Vissel Kobe đưa vào sân đội hình mạnh nhất. Họ dùng Iniesta nơi tuyến giữa, Podolski - nhà vô địch World Cup 2014 - trên hàng công. Hàng thủ của đại diện Nhật Bản có sự xuất hiện của Thomas Vermaelen, trung vệ người Bỉ từng khoác áo Arsenal và Barca.

Chiến thắng cho Vissel Kobe xứng đáng khi chơi áp đảo trước đối thủ. Trong hiệp 1, Iniesta và đồng đội sớm định đoạt số phận trận đấu với 2 bàn thắng dẫn trước.

Trang AS miêu tả: "Iniesta, David Villa và Podolski là những người viết lên lịch sử cho Vissel Kobe". Đóng góp của họ tại Emperor Cup rất lớn. El Mundo Deportivo cho biết Iniesta sẽ tiếp tục gắn bó với đại diện Nhật Bản, còn David Villa chính thức giải nghệ sau trận đấu này.

Nguyên Trí
Ảnh: AP.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-tay-ban-nha-iniesta-giup-clb-nhat-ban-viet-nen-lich-su-post1031503.html