Báo tây Á: 'U23 Saudi Arabia vượt trội so với Việt Nam về mặt lịch sử'

Báo Saudi Arabia tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại U23 Việt Nam và có vé vào vòng bán kết U23 châu Á nhờ sự ủng hộ của tiếng nói lịch sử.

 U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Saudi Arabia ở vòng tứ kết U23 châu Á vào tối ngày 12/6.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Saudi Arabia ở vòng tứ kết U23 châu Á vào tối ngày 12/6.

Tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Saudi Arabia ở vòng tứ kết U23 châu Á vào tối ngày 12/6 tới đây. Một trận đấu hết sức khó khăn đối với đoàn quân áo đỏ khi đối thủ rất mạnh và là ứng cử viên vô địch của giải.

Về trận đấu này, phóng viên Turki Al-Ghamdi của báo Al-Riyadh bình luận: "Nếu chúng ta đánh bại U23 Việt Nam (rất nhiều khả năng) thì chúng ta sẽ vào bán kết gặp Úc hoặc Turkmenistan và xa hơn là trận chung kết. Chức vô địch dường như cách chúng ta rất gần".

Trong khi đó, trang báo Alyaum có bài viết mang tiêu đề: 'Chim ưng vượt trội so với Việt Nam về mặt lịch sử".

Trong bài viết, tờ Alyaum bình luận: "U23 Saudi Arabia sẽ gặp Việt Nam ở tứ kết. Dù cả hai đều có những tính toán riêng nhưng chúng ta hoàn toàn tự tin khi vượt trội đối thủ về mặt lịch sử. Trong 4 lần hai đội gặp nhau ở vòng loại châu Á tranh suất dự Olympic, chúng ta đã thắng 3 và hòa 1, ghi 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới có 2 bàn'.

Báo Alwatan cũng có bài viết nhận định sức mạnh của Saudi Arabia: "U23 Saudi Arabia nổi bật ở kỹ thuật và tốc độ trong dịch chuyển tấn công lẫn khai thác khoảng trống. Chưa hết, chúng ta có hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt, không để mất bóng và chơi rất tỉnh táo".

Theo thống kê, U23 Việt Nam hòa một, thua ba trong bốn lần gặp Saudi Arabia ở vòng loại Olympic 2008 và 2012. Trận hòa duy nhất đến ở lượt đi vòng loại thứ ba Olympic 2008, khi Lê Công Vinh ghi bàn giúp đội nhà hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình ngày 12/9/2007. Nhưng ở cuộc tái đấu tại Dammam, Việt Nam thua 0-2.

Đến vòng loại Olympic 2012, Việt Nam tái ngộ Saudi Arabia nhưng toàn thua hai trận và dừng bước. Đoàn quân của Falko Gotz thua 0-2 ở lượt đi trên sân của Saudi Arabia, rồi thất bại 1-4 tại Mỹ Đình. Qua bốn lần đụng độ Saudi Arabia, Việt Nam ghi hai và thủng chín bàn.

Không riêng Việt Nam, Saudi Arabia cũng vượt trội so với các đối thủ Đông Nam Á. Trong 12 lần gặp các đội bóng này, Saudi Arabia thắng chín, hòa hai và thua một trận. Hai trận hòa thuộc về Việt Nam và Thái Lan, còn Malaysia là đội Đông Nam Á duy nhất từng thắng Saudi Arabia, ở lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2018.

Bảo Quốc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/bao-tay-a-u23-saudi-arabia-vuot-troi-so-voi-viet-nam-ve-mat-lich-su-pXHAqDj7R.html