Báo Tây Á đánh giá cao sức mạnh của Việt Nam tại U23 châu Á

Khi biết đội nhà cùng bảng với ĐT U23 Việt Nam, truyền thông của Jordan và UAE đều đã đưa ra nhận định về khả năng tranh chấp giữa các đội trong bảng.

Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam vào bảng D khá vừa tầm với Triều Tiên, UAE và Jordan. Theo giới chuyên môn đánh giá, nếu thi đấu đúng phong độ chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng thậm chí có thể giành ngôi nhất bảng nếu có thêm may mắn.

Thậm chí không ít người mơ mộng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục viết lên kỳ tích và góp mặt trong Tốp 3 của giải để đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020.

Khi biết đội nhà cùng bảng với ĐT U23 Việt Nam, truyền thông của Jordan và UAE đều đã đưa ra nhận định về khả năng tranh chấp giữa các đội trong bảng.

Hãng thông tấn Petra của Jordan nhấn mạnh, 23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất tại bảng D: "Lá thăm may rủi đã đưa U23 Jordan chung bảng D với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên.

Trong số 3 đối thủ của chúng ta, rõ ràng U23 Việt Nam là thách thức lớn nhất. Ở giải đấu 2 năm trước, họ đã đi đến trận chung kết và giành ngôi Á quân. Bên cạnh đó, nền bóng đá Việt Nam cũng đang có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây".

Đồng quan điểm, trang Assabeel của Jordan cũng cho rằng đội nhà đã rơi vào bảng đấu khó với nhiều đối thủ mạnh: "Đây quả là một bảng đấu khó và chứa đựng nhiều bất ngờ.

U23 Jordan phải đối mặt với nhiều khó khăn khi các đối thủ đều rất mạnh. Mục tiêu trước mắt của U23 Jordan vẫn là giành vé tham dự Olympic 2020. Thế nên, để thành công, trong thời gian tới cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ vào chung kết giải đấu gần nhất ở Trung Quốc, được xem là ứng viên cho một trong hai chiếc vé vào vòng tứ kết. Do đó, đoàn quân của HLV Ahmad Abdel Kader đang đối diện với nhiều áp lực trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ Olympic".

U23 Việt Nam được báo chí nước ngoài đánh giá cao tại U23 châu Á

U23 Việt Nam được báo chí nước ngoài đánh giá cao tại U23 châu Á

Về phía truyền thông UAE, trang Al Khaleej nhận định: "Bảng D là một bảng đấu khó, U23 UAE trở lại giải đấu châu lục với thử thách lớn, khi các đối thủ đều mạnh.

Trong đó, U23 Việt Nam với tư cách là đương kim á quân, với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng sẽ là đối trọng nặng ký cho một trong hai tấm vé đi tiếp. U23 UAE mở màn giải đấu bằng cuộc chiến với U23 Việt Nam và đó chắc chắn là một trận đấu khó khăn".

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cho rằng trình độ tất cả các đội tương đương nhau. Ông Park nói: "Chúng ta lọt vào bảng có 4 đội là Jordan, Triều Tiên và UAE, giải này chúng ta là hạt giống số 1. Ngoài Thái Lan là chủ nhà, tôi nghĩ các đội vào đến VCK đều có trình độ tương đương nhau dù nằm ở nhóm nào đi nữa".

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1 năm 2020 tại Thái Lan. Theo lịch U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 UAE vào ngày 10/1, U23 Jordan ngày 13/1, U23 Triều Tiên vào ngày 16/1. Ba đội bóng đứng thứ hạng cao nhất sẽ giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-tay-a-danh-gia-cao-suc-manh-cua-viet-nam-tai-u23-chau-a-75456-11.html