Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nhận hàng nghìn tài liệu, hiện vật quý

Nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2021, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam vừa tổ chức tiếp nhận gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về ký ức thời tuổi trẻ do các tổ chức, cá nhân trao tặng.

Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến và trao tặng hàng nghìn hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý cho Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: BTTTVN.

Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến và trao tặng hàng nghìn hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý cho Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: BTTTVN.

Anh Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, cho biết: “Gần 3 tháng qua, hưởng ứng ‘Thư kêu gọi hiến tặng hiện vật’ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng hàng nghìn hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý cho Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam.

Trong đó phần lớn là tài liệu, hiện vật gốc, đặc biệt có giá trị như: Bộ sưu tập ảnh, hiện vật về Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ I (năm 1981); Sưu tập tài liệu, hiện vật của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn; Bộ sưu tập đồ dùng sinh hoạt TNXP chống Mỹ cứu nước do Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam trao tặng; Bộ sưu tập Lý lịch đoàn viên, Huy hiệu Đoàn, Đội các thời kỳ của Liên đội trường THCS Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định; Bộ sưu tập hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Anh hùng trẻ tuổi trên Tem thư bưu chính Việt Nam của nhà sưu tầm Hoàng Anh Tuấn; Các tài liệu, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Thế Tiến – Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên; Đồ dùng sinh hoạt cá nhân và Giấy khen của bà Nguyễn Thị Bích Liên – Cựu TNXP trong những năm kháng chiến chống Mỹ; Hiện vật của Trung tá Tạ Thì (Tạ Bá Thì) – cựu trinh sát C17, e40 pháo binh B3 Tây Nguyên (từ năm 1967); Các tài liệu, sách báo của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng; Gần 1000 hình ảnh, hiện vật của nhà báo Phạm Yên – Cựu Phóng viên Báo Tiền Phong và một số hình ảnh, hiện vật của các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, Hội, Đội...”

Hàng nghìn tài liệu, hiện vật, hình ảnh có ý nghĩa, giá trị được trưng bày tại Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh:BTTTVN.

Tại buổi lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật ngày 18/3/2021, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cũng tiếp tục nhận được gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh có ý nghĩa, giá trị của đại diện 14 cá nhân, tổ chức, cựu cán bộ Đoàn, Hội, Đội cùng nhiều nhà sưu tầm có tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Cũng trong buổi lễ tiếp nhận này, ông Nguyễn Phi Dũng, một nhà sưu tập ở Nam Định đã mang đến trao tặng nhiều ấn phẩm báo chí viết về thanh niên, trong đó có ấn phẩm 10 số báo Thanh niên xuất bản số đầu tiên, tập hợp các số báo Thanh niên ra đời cách đây 35 năm.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam chia sẻ thêm, sau dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, Bảo tàng sẽ bắt tay xây dựng bảo tàng số để ra mắt vào dịp kỷ niệm 65 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Những tài liệu, hiện vật được Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nhận sẽ được lưu giữ, bảo quản lâu dài và được số hóa, tuyên truyền, giới thiệu trên Bảo tàng số về thanh niên Việt Nam, đồng thời phục vụ cho dự án xây dựng mới của Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội, Đội cho thanh thiếu nhi hôm nay và mai sau.

Hiền Anh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/bao-tang-tuoi-tre-viet-nam-tiep-nhan-hang-nghin-tai-lieu-hien-vat-quy-20210319153019647.htm