Bảo tàng Tố Hữu chính thức đi vào hoạt động

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu (1920-2020), ngày 11-10, tại Hà Nội, Bảo tàng Tố Hữu trên cơ sở Nhà Lưu niệm Tố Hữu đã chính thức đi vào hoạt động.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu (1920-2020), ngày 11-10, tại Hà Nội, Bảo tàng Tố Hữu trên cơ sở Nhà Lưu niệm Tố Hữu đã chính thức đi vào hoạt động.

Bảo tàng Tố Hữu gồm hai khu trưng bày. Khu thứ nhất là tòa nhà 2 tầng, trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của Tố Hữu thông qua 9 tập thơ gắn liền với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước và hoạt động chính trị của ông. Với các tư liệu gốc, hình ảnh, hiện vật kết hợp với hệ thống tin đa phương tiện, mỗi phần trưng bày trong bảo tàng kể những câu chuyện trong cuộc đời nhà thơ Tố Hữu. Khu thứ hai đã tái hiện lại một phần căn nhà 76 Phan Đình Phùng, nơi ông và gia đình đã sống suốt hơn 40 năm (từ năm 1960 đến năm 2002).

Bảo tàng Tố Hữu tại khuôn viên nhà D9, Làng Quốc tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội mở cửa từ 9 - 17 giờ thứ 7 hàng tuần.

Ngọc Bích

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_232849_bao-tang-to-huu-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong.aspx