Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hiện vật quý hiến tặng

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65/SL ngày (23/11/1945 - 23/11/2020) giao cho Viện Viễn Đông Bác cổ Bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam, 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/12/2020), tại Không Gian Văn hóa trà, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Chi hội di sản văn hóa tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày Di Sản Văn hóa và tiếp nhận hiện vật Câu lạc bộ Nghiên cứu và sưu tầm cổ vật (NC,STCV) Việt Bắc hiến tặng.

Ông Phạm Huy Dụng, Chủ tịch CLB trao tặng bình gốm đựng hạt giống.

Ngay sau Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam mới hai tháng 21 ngày, giữa bộn bề công việc xây dựng chính quyền non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài, với nhãn quan vượt không gian và thời gian, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh kêu gọi toàn dân bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa dân tộc. Là nền tảng, động lực để nhân dân ta kháng chiến thắng lợi và xây dựng, bảo vệ tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày cáng phồn thịnh.

Ấm trà cổ tặng Không gian văn hóa Trà.

Ông Phạm Huy Dụng, Chủ tịch Câu lạc bộ NC,STCV Việt Bắc gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái... đã trao 75 đơn vị hiện vật của 15 nhà sưu tập hiến tặng, bà Lương Thị Duyên, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng cho biết: hiện vật gồm đồ gốm sứ, đồ đồng, nhạc cụ, trang sức... có giá trị lịch sử văn hóa như ông Nguyễn Mạnh Chinh, 80 tuổi tặng nồi đồng lưu giữ 70 năm. Đặc biệt có đôi vòng bạc trang sức. Cô giáo Sán Chí La Thị Thu Hoài trường trung học PTCS Bàn Đạt, huyện Phú Bình hiến tặng 2/6 bộ Gia phả và phong tục tập quán, tế lễ... tiếng Sán Chí lưu giữ trên 120 năm.

Trao Bằng chứng nhận hiến tặng hiện vật cho các nhà nghiên cứu, sưu tập.

Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức 3 đợt sưu tầm (10 tháng) với chuyên đề: Cách mạng, kháng chiến, Làng Nghề Văn hóa Trà, Văn hóa dân tộc thu được trên 500 tài liệu, hiện vật. Phối hợp với Ban quản lý di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ban quản lý khu di tích lịch sử, sinh thái ATK Đinh Hóa, Đại học sư phạm Thái Nguyên... tổ chức 4 cuộc triển lãm, thu hút nhiều lượt người xem.

Phó giám đốc Trung tâm UNESCO Việt Nam, ông Nguyễn Thành Cơ hoan nghênh lần thứ 4 trong 9 năm Câu lạc bộ NC, STCV Việt Bắc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh và Ban quản lý di tích ATK Định Hóa. Đây là mô hình hoạt động thiết thực cần nhân rộng ra các địa phương. Trung tâm sẽ tổ chức nghiên cứu, sưu tầm hiện vật về trà các nước ASEAN và các nước khác trong thời gian tới giúp phát triển Không gian Văn hóa Trà...

Một góc hiện vật hiến tặng

Đây là dịp các Bảo tàng, Ban quản lý khu di tích lịch sử, sinh thái ATK Định Hóa, Trung tâm xúc tiến du lịch Thái Nguyên, các HTX làng nghề chè Tân Cương, Đại Từ, Phú Lương... các công ty Du lịch và Trung tâm UNESCO Việt Nam gặp gỡ, trao đổi khôi phục, kết giao các hoạt động du lịch Làng Nghề chè, du lịch Hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa, Khu Du lịch Dũng Tân, Bảo tồn làng nhà sàn Thái Hải... kích cầu du lịch sau dịch covid-19.

Ông Nguyễn Tiến Hùng. Phó chủ tịch CLB tặng Khèn mông.

Bộ gia phả của dân tộc Sán Chí, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình tặng Bảo tàng.

Trao tặng nồi đồng cổ.

Đồng Khắc Thọ - Chủ tịch Chi hội di sản văn hóa Thái Nguyên,

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bao-tang-tinh-thai-nguyen-tiep-nhan-hien-vat-hien-tang-80779