Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật 'Ký ức và di sản'

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận nhiều hiện vật 'Ký ức và di sản' từ các cá nhân trao tặng.

Ngày 3/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt), 23 cá nhân gồm nhà hoạt động ngoại giao, phóng viên ảnh, nữ bác sỹ và các nhà thiết kế thời trang áo dài đã trao tặng nhiều hiện vật "Ký ức và di sản" cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 02 bộ áo dài, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, đây là 02 bộ áo dài mang dấu ấn đặc biệt trong hoạt động ngoại giao của bà. Một bộ được bà mặc trong Lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ, Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Một bộ được bà mặc tại Lễ trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, năm 2014.

Ban Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận áo dài do Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (thứ 2, bên phải) trao tặng

Ban Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận áo dài do Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (thứ 2, bên phải) trao tặng

Bên cạnh 02 bộ áo dài của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, 20 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước cũng đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ 20 bộ áo dài tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những bộ áo dài nằm trong bộ sưu tập hơn 1000 áo dài đã được giới thiệu tại buổi trình diễn "Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 28/6/2020).

Thông qua các thiết kế áo dài, những di sản nổi tiếng của Việt Nam như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng, Phố cổ Hội An, Nhã nhạc cung đình Huế, Tín ngưỡng thờ Mẫu, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên... đã được tái hiện sống động và đầy tinh tế.

Nhà thiết kế - Hoa hậu Ngọc Hân bên bộ áo dài "Nhã nhạc cung đình Huế" được trao tặng Bảo tàng

Từng nhiều lần trao tặng tư liệu cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, lần này, nhà báo - nghệ sỹ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã trao tặng Bảo tàng 358 bức ảnh. Các bức ảnh gồm các chủ đề: Phụ nữ (ảnh thể hiện vẻ đẹp trong lao động và cuộc sống của phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước); Văn hóa, tâm linh (ảnh làng nghề; ảnh ngày Lễ, tết truyền thống; công trình kiến trúc và hoạt động văn hóa, tín ngưỡng); Địa danh, phong cảnh đẹp của đất nước...

"Tôi có một tình cảm đặc biệt đối với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nó hơn cả mức yêu quý nên đã thôi thúc tôi tìm đến Bảo tàng. Vì vậy, mặc dù đã tặng hàng trăm bức hình quý giá ghi lại chiến thắng của cả dân tộc về chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho Bảo tàng, tôi vẫn tiếp tục muốn gửi gắm tài sản còn lại của mình vào nơi đây", nhà báo - nhiếp ảnh gia Đinh Quang Thành chia sẻ.

Nhà báo - nghệ sỹ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành trao tặng hình ảnh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Thị Phượng, nguyên Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội đã trao tặng Bảo tàng 3 cuốn nhật ký của bà (từ năm 1960 - 1976) viết về cuộc sống thời là học sinh phổ thông, khi là sinh viên và thời gian công tác tại bệnh viện đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thị Phượng cho biết, bà suy nghĩ và trăn trở suốt 6 tháng trước khi đi đến quyết định trao lại 3 cuốn nhật ký cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Vì với bà, đó là những tài sản vô giá. Cuốn nhật ký không chỉ là tâm sự cá nhân mà còn thể hiện khát vọng, hoài bão, lý tưởng đại diện cho cả một thế hệ đương thời.

PGS.TS Nguyễn Thị Phượng cho biết, bà suy nghĩ và trăn trở suốt 6 tháng trước khi đi đến quyết định trao lại 3 cuốn nhật ký cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Tiếp nhận hiện vật, bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho biết: Những tài liệu, hình ảnh, hiện vật các tác giả trao tặng sẽ làm dày thêm kho tư liệu quý của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Qua đó, phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và quảng bá về văn hóa, di sản gắn với người phụ nữ Việt Nam. Những hiện vật này cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản Việt Nam trong mỗi người dân Việt Nam.

HKD

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bao-tang-phu-nu-viet-nam-tiep-nhan-nhieu-hien-vat-ky-uc-va-di-san-20210303135522663.htm