Bảo tàng ở Mỹ mở cửa cho chim cánh cụt thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao

Các nhân viên của bảo tàng nghệ thuật Nelson-Atkins đã thực hiện một tour du lịch bằng tiếng Tây Ban Nha cho 'những người bạn đặc biệt' đến từ Peru.

The Independent đưa tin, bảo tàng nghệ thuật Nelson - Atkins ở bang Missouri của Mỹ đã đón các vị khách đặc biệt là ba chú chim cánh cụt Peru từ một sở thú gần đó đi dạo qua các phòng triển lãm vắng khách do đang trong thời kỳ cách ly.

Theo đó, các nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đã thực hiện một tour du lịch cho những vị khách đặc biệt và ghi nhận sự quan tâm của họ đối với các bức tranh của nghệ sĩ Caravaggio.

“Tuần này, bảo tàng nghệ thuật Nelson - Atkins ở thành phố Kansas, bang Missouri đã thực hiện một tour tham quan riêng cho các vị khách đặc biệt là ba chú chim cánh cụt Peru đến từ vườn thú gần đó”, tờ báo Anh cho biết.

Những chú chim cánh cụt đang thưởng thức các bức tranh của nghệ sĩ Caravaggio. Ảnh: Reuters.

Những chú chim cánh cụt đang thưởng thức các bức tranh của nghệ sĩ Caravaggio. Ảnh: Reuters.

Theo ấn phẩm này, hiện bảo tàng nghệ thuật đang đóng cửa trong giai đoạn cách ly xã hội, tuy nhiên giám đốc bảo tàng ông Julian Zugazagoitia đã cho phép những người bạn đặc biệt đến từ sở thú đi lạch bạch trong các sảnh trống và yên tĩnh, nhìn vào các gian triển lãm cũng như dừng lại bất cứ nơi nào chúng muốn.

Bảo tàng tự hào có bộ sưu tập kiệt tác nghệ thuật thế giới nổi tiếng, với số lượng hơn 34.000 vật phẩm, gồm các bức tranh vẽ và tượng điêu khắc từ châu Phi, một bộ sưu tập phong phú từ châu Á và các bức tranh của các họa sĩ châu Âu, từ El Greco và Rubens đến Van Gogh.

Người ta không biết liệu chim cánh cụt có yêu thích với nghệ thuật đỉnh cao hay không. Tuy nhiên, tờ báo của Anh thừa nhận rằng, môi trường sống của chúng giữa những tảng đá và biển đôi khi bị đóng băng hiếm có thể gọi là cảnh quan ấn tượng, nhưng chim cánh cụt chắc chắn có trí thông minh. Vì vậy, chúng có thể sử dụng trí nhớ và kỹ năng điều hướng, cũng như lắng nghe âm thanh có chọn lọc và xử lý thông tin nhanh.

Theo người đứng đầu sở thú ông Randy Wisthoff, một chuyến đi đến bảo tàng dường như đã giúp thúc đẩy tâm trạng của chim cánh cụt và mở rộng tầm nhìn của chúng. Ngoài ra, ông Wisthoff lưu ý rằng, trong thời gian cách ly động vật thực sự rất nhớ du khách.

Cũng theo ông Zugazagoitia, chim cánh cụt đã thể hiện rõ rệt thái độ của chúng đối với nghệ thuật: “Dường như chúng có vẻ thích thú với tranh của Caravaggio hơn so với Claude Monet”. Ông nói thêm rằng, nhân viên của ông đã nói chuyện với các vị khách đến từ Peru bằng tiếng Tây Ban Nha và họ “thực sự đánh giá cao lịch sử nghệ thuật”.

Theo các nghiên cứu, chim cánh cụt, được biết đến như loài vật sống chủ yếu tại những vùng băng tuyết quanh năm ở Nam Cực, ngày nay đã di chuyển lên sống trên các hòn đảo có nhiệt độ nóng hơn ở Nam bán cầu, thậm chí có những nơi rất gần đường xích đạo.

Những nghiên cứu khoa học trước đây cho rằng loài chim cánh cụt bắt đầu di chuyển lên những khu vực nóng hơn từ cách đây 10 triệu năm, tuy nhiên một phát hiện mới đây khẳng định loài chim này đã có mặt ở những vùng đất cách xa Nam Cực từ trước đó rất lâu.

Video: Bảo tàng ở Mỹ mở cửa cho chim cánh cụt thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao. (Nguồn: The Nelson-Atkins Museum of Art):

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/bao-tang-o-my-mo-cua-cho-chim-canh-cut-thuong-thuc-nghe-thuat-dinh-cao-252818.html