Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận thêm hơn 40 tác phẩm

Sáng ngày 22/2, UBND Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận các tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế do Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tổ chức, cá nhân trao tặng.

Tiếp nhận tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam hiến tặng.

Tiếp nhận tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam hiến tặng.

Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dung cám ơn Hội Mỹ thuật Việt Nam, các họa sĩ, nhà sưu tập và gia đình các cố họa sĩ đã tự nguyện ủng hộ, giúp đỡ Thừa Thiên - Huế nhằm góp phần bảo tồn giá trị Mỹ thuật Huế.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thừa Thiên - Huế Phan Tiến Dũng, để đặt nền móng cho việc hình thành Bảo tàng Mỹ thuật Huế từ nhiều năm qua, ngành đã sưu tập và lưu giữ 12 tác phẩm mỹ thuật có giá trị của các tác giả đạt giải cao tại các cuộc triển lãm như: Trương Bé, Nguyễn Thiện Đức, Đỗ Kỳ Hoàng, Lê Quý Long, Nguyễn Duy Linh, Đặng Mậu Tựu, Ngô Tâm, Lê Văn Nhường;

Tiếp đó, ngành đã tiếp nhận tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đại Giang, Dương Đình Sang, Lâm Triết và 7 tác phẩm từ cuộc triển lãm “Hội ngộ”; năm 2018, ngành đã sưu tập 3 tác phẩm có giá trị của họa sĩ Tôn Thất Đào, Vĩnh Phối và Bữu Chỉ.

Sau khi Bảo tàng Huế được thành lập cuối năm 2018, ngành tiếp tục thêm 15 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm quý của họa sĩ Mai Trung Thứ, Tôn Thất Sa, Phan Xuân Sanh,Hoàng Đăng Nhuận,Dương Đình Sang, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Hà Văn Chước, Phan Thanh Bình, Nguyễn Hiền và sáng ngày 22/2, tổ chức tiếp nhận trên 40 tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tác phẩm của các họa sĩ, nhà sưu tập trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế nâng tổng số tác phẩm mà ngành sưu tập, nhận hiến tặng từ trước đến nay lên gần 90 tác phẩm.

Trong khi chờ nơi trưng bày chính (dự kiến sẽ nằm trên trục đường Lê Lợi) là Bảo tàng Mỹ thuật Huế, tạm thời, số tác phẩm này sẽ được tổ chức trưng bày tại số 10 đường Lý Thường Kiệt, TP Huế.

Hữu Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/bao-tang-my-thuat-hue-tiep-nhan-them-hon-40-tac-pham-tintuc430290