Bảo tàng kỹ thuật số

Có rất nhiều bảo tàng lạ thường trên thế giới như bảo tàng kem, bảo tàng tóc… nhưng tất cả đều dựa trên công thức: trưng bày các vật vô tri vô giác trên các bức tường trắng, trên bàn hoặc trong các hộp thủy tinh. Nhưng TeamLab, một tập thể gồm các nhà thiết kế, nhà khoa học máy tính, kỹ sư và lập trình viên cùng với nhà phát triển đô thị Mori Building ở Tokyo dự định mở một bảo tàng rộng 10.000 m2 ở Tokyo được bao phủ hoàn toàn bằng các tác phẩm kỹ thuật số. Các tác phẩm kỹ thuật số dự kiến sẽ lấp đầy và di chuyển trên khắp các bức tường và sàn nhà. Theo giám đốc truyền thông của TeamLab, Takashi Kudo, nó sẽ tạo ra một trải nghiệm sống động cho du khách.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_191278_.aspx