Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hai kỷ vật Bác Hồ tặng thủ lĩnh họ Vương

Ngày 2-8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tiếp nhận hai hiện vật từ gia đình ông Vương Quỳnh Xuân - cháu nội cụ Vương Chí Sình (tức Vương Chí Thành, nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa I, II) trao tặng.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện gia đình họ Vương ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Theo thông tin từ gia đình họ Vương, đây là hai kỷ vật do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Vương Chí Sình, gồm: thanh gươm bằng hợp kim thép do đích thân Bác Hồ chỉ thị Xưởng quân khí Bộ Quốc phòng làm và chiếc áo trấn thủ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương tặng Bác năm 1950. Đây là những hiện vật có giá trị, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ông Vương Chí Sình, một thủ lĩnh của bà con dân tộc Mông ở Hà Giang đã được giác ngộ và đi theo phục vụ sự nghiệp cách mạng. Những hiện vật này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác nghiệp vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thu được 362 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 2-8, Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Huyết học - Truyền máu miền trung (Bệnh viện T.Ư Huế) phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019.

Hơn 360 cán bộ, đảng viên, người lao động đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tham gia hiến máu. Kết thúc ngày hội, thu được 362 đơn vị máu để bổ sung vào ngân hàng máu sống của tỉnh. Phong trào hiến máu tình nguyện được Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động và duy trì từ năm 2008 đến nay.

Hội nghị Toán học miền trung - Tây Nguyên lần thứ ba

Ngày 2-8, tại Trường đại học Tây Nguyên, tỉnh Đác Lắc tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị Toán học miền trung - Tây Nguyên lần thứ ba. Trong thời gian ba ngày (từ ngày 2 đến 4-8), các đại biểu sẽ trình bày 125 báo cáo khoa học liên quan các lĩnh vực: Đại số - Hình học - Tôpô; giải tích Toán học; tối ưu và tính toán khoa học; xác suất-thống kê và Toán tài chính; giảng dạy và lịch sử Toán học.

Hội nghị Toán học miền trung - Tây Nguyên được tổ chức hai năm một lần. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trình bày, công bố những kết quả nghiên cứu về Toán học; đồng thời trao đổi, thảo luận những vấn đề cấp thiết nhằm phát triển môn Toán học của nước nhà.

Phẫu thuật chỉnh hình bàn chân cavo-varus

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa phối hợp bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về chỉnh hình nhi ở TP Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Đào Yến Nh., sinh năm 2005 ở Gia Lâm, Hà Nội bị cavo-varus, một bệnh lý hiếm gặp về biến dạng ở cổ bàn chân ở trẻ em. Sau 90 phút phẫu thuật, bàn chân của bệnh nhi đã được chỉnh hình về hình dạng bình thường. Tiên lượng phục hồi khả quan, có thể nhanh chóng xuất viện.

Bệnh cavo-varus đặc trưng bởi sự biến dạng dần dần toàn bộ bàn chân trước, bàn chân sau và cổ chân. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bệnh lý này gây ảnh hưởng lớn đến khả năng đứng và đi lại của người bệnh. Phẫu thuật cho loại bệnh lý này đòi hỏi các bác sĩ phải nắm vững cấu trúc giải phẫu, chiều hướng biến dạng của cổ bàn chân và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41083902-bao-tang-ho-chi-minh-tiep-nhan-hai-ky-vat-bac-ho-tang-thu-linh-ho-vuong.html