Bảo tàng Hiroshima hút du khách nước ngoài

Theo đài NHK, tính đến tháng 3 vừa qua, trong số 1,52 triệu khách tham quan bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima (Bảo tàng Hiroshima) có gần 30% là khách nước ngoài.

Bảo tàng Hiroshima mở cửa năm 1955 với mục đích cho thấy TP Hiroshima bị tàn phá như thế nào sau vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào ngày 6-8-1945.

Bảo tàng nằm trong Công viên Tưởng niệm Hòa bình, nơi có Nhà vòm bom nguyên tử đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Bảo tàng lưu giữ và trưng bày những hiện vật như vật dụng, sách bút của các nạn nhân và phần còn lại của những công trình bị tàn phá. Bảo tàng cũng tổ chức nhiều hoạt động như các buổi kể chuyện của nạn nhân còn sống sót, chương trình đào tạo người kể chuyện để truyền lại sau này những trải nghiệm của các nạn nhân đã lớn tuổi. Một bảo tàng tương tự cũng được xây dựng tại TP Nagasaki, nơi hứng chịu quả bom nguyên tử thứ hai, chỉ sau Hiroshima 3 ngày.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-tang-hiroshima-hut-du-khach-nuoc-ngoai-589929.html