Bảo tàng Hà Nội cô đơn giữa đô thành

Vào dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, một trong những công trình trọng điểm của thủ đô là Bảo tàng Hà Nội được xây dựng. Bảo tàng Hà Nội có tổng diện tích: 53.963m2, với chiều cao 30,70m, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng kinh phí xây dựng cho công trình là 2.300 tỷ đồng.

Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim tự tháp ngược với những hình khối vuông vắn lạ mắt, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần. Đây là nơi lưu giữ hàng vạn cổ vật và kỷ vật có giá trị.

Phần do vị trí địa lý cách xa khu trung tâm thủ đô, phần do lịch sử muộn màng ở thời điểm xây dựng, phần do mức thưởng thức nghệ thuật của người dân còn hạn chế, phần do dịch Corona (COVID-19) cùng nhiều yếu tố khác nữa; nên bảo tàng vẫn rất ít du khách tham quan dịp đầu năm 2020.

Có thể nói, những cổ vật được trưng bày là một phần tinh hoa di sản còn sót lại của biết bao thế hệ cha ông chúng ta. Giữa dòng chảy nhộn nhịp của cuộc sống phồn hoa nơi đô thị, phút tĩnh lặng thưởng thức những tinh túy của không gian di sản của du khách thật đáng trân trọng.

Ở bảo tàng, dịp này khẩu trang được phát miễn phí cùng với dịch sát khuẩn để rửa tay. Một bầu khí vốn yên tĩnh nay lại như cô độc hơn khi thỉnh thoảng những nhóm du khách nho nhỏ tham quan, hầu như ai ai cũng đeo khẩu trang dù không gian rất sạch sẽ. Thế mới thấy mức ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Corona.

Bảo tàng Hà Nội có 4 không gian trưng bày chính, trong đó không gian trưng bày tại tầng 1 gồm: Không gian đại sảnh thông tầng, không gian dành cho phục vụ: quầy bán vé, khu lễ tân, khu bán hàng lưu niệm, khu gửi đồ 1, khu gửi đồ 2.

Không gian trưng bày tầng 2 gồm các chủ đề: Câu chuyện của Bảo tàng Hà Nội; Chủ đề "Thiên nhiên" với các trưng bày về cảnh quan thiên nhiên, đất đai và khoáng sản, động thực vật; Chủ đề "Hành trình đến Thăng Long" với các trưng bày: Hành trình đến Thăng Long, Những cư dân đầu tiên, Nhà nước sơ khai, Trống đồng, Thời Bắc thuộc, Đấu tranh giành độc lập; Chủ đề "Thăng Long thời Đại Việt" với trưng bày: Kinh đô Thăng Long thế kỷ 11-18, Diện mạo kiến trúc, Đấu tranh chống ngoại xâm, Trung tâm quyền lực chính trị và tri thức, Kẻ chợ, Đời sống tâm linh.

Không gian trưng bày tầng 3 với chủ đề Hà Nội thế kỷ XIX-XX bao gồm các chủ đề: Làng nghề - Phố nghề, Thành phố thuộc địa, Cư dân thành phố, Tôn giáo tín ngưỡng, Đời sống văn hóa - nghệ thuật...

Không gian trưng bày tầng 4 bám sát các chủ đề: Đấu tranh chống Pháp giành độc lập (1873-1954); kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Xây dựng chủ nghĩa xã hội; Hà Nội trên đường đổi mới với các trưng bày nổi bật như: Trưng bày cuộc sống thời chiến, vì Hà Nội - vì Tổ quốc, 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, khu tập thể và cuộc sống thời bao cấp, cuộc sống của một đô thị hiện đại.

Một số hình ảnh tại bảo tàng Hà Nội:

Phụng Thiên - Thiên Ân

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bao-tang-ha-noi-co-don-giua-do-thanh-75090