Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình 'Mặt nạ thời gian'

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIV, sáng 23-11, tại TP Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ nhân trao truyền với chủ đề 'Mặt nạ thời gian'.

Tại chương trình, nghệ nhân làm mặt nạ truyền thống Việt Nam Bùi Quý Phong đã mang đến nhiều loại mặt nạ độc đáo; giới thiệu, chia sẻ với sinh viên và những người yêu nghệ thuật truyền thống nhiều câu chuyện, thông tin như: Mặt nạ truyền thống Việt Nam thông qua đường nét mặt nạ tuồng cổ Việt Nam; sự khác biệt giữa mặt nạ truyền thống Việt Nam và mặt nạ các nước châu Á; những giá trị văn hóa, ý nghĩa, linh hồn Việt Nam qua những đường nét, màu sắc trên mặt nạ; biến tấu mặt nạ dân gian từ mặt nạ tuồng cổ Việt Nam; tâm huyết của người nghệ nhân với sự hưng vong của nghề làm mặt nạ truyền thống…

Sinh viên trải nghiệm vẽ mặt nạ truyền thống.

Tham gia chương trình, đông đảo sinh viên Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Duy Tân được giao lưu với nghệ nhân, học và trải nghiệm vẽ mặt nạ truyền thống.

Chương trình “Mặt nạ thời gian” được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và xứ Quảng nói riêng; gửi gắm ước mơ, trao truyền tri thức của người nghệ nhân; đồng thời để công chúng, nhất là thế hệ trẻ có dịp tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm thực tế nét đẹp cũng như giá trị văn hóa đặc sắc của mặt nạ truyền thống Việt Nam.

Tin, ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bao-tang-da-nang-to-chuc-chuong-trinh-mat-na-thoi-gian-555233