Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật từ Giáo sư Đào Nguyên Cát

Ngày 29/8, tại trụ sở Thời báo Kinh tế Việt Nam diễn ra Lễ trao tặng các ấn phẩm báo chí qua các thời kỳ của Thời báo Kinh tế Việt Nam và hiến tặng hiện vật của Giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nam Nguyễn

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nam Nguyễn

Tham dự buổi Lễ có Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam; Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viênTrung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cùng các đồng chí Ban Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam tham dự có đồng chí Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Hào, Phó Tổng biên tập Thường trực Thời báo Kinh tế Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hào, Phó Tổng biên tập Thường trực Thời báo Kinh tế Việt Nam phát biểu: "Giáo sư Đào Nguyên Cát là trưởng lão làng báo, khởi nghiệp ở tuổi 65, từ một tờ báo tuần trở thành tổ hợp báo chí với nhiều ấn phẩm và trở thành hiện tượng trong làng báo. Buổi lễ hôm nay không chỉ là niềm vui, mong mỏi của Giáo sư mà còn là sự mong mỏi của cán bộ nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam. Chúng tôi mong những ấn phẩm được trao tặng phần nào đóng góp vào bức tranh báo chí Việt Nam trong suốt 30 năm qua cũng như trong thời kỳ đổi mới, góp phần giúp các phóng viên trẻ có cách nhìn rõ hơn về báo chí cách mạng, có nhiệt huyết bước vào lĩnh vực khó."

Nhà báo Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nam Nguyễn

Nhà báo Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho biết: "Nhận những số báo đầu tiên của Thời báo Kinh tế Việt Nam cùng nhiều hiện vật gắn với cuộc đời Giáo sư Đào Nguyên Cát sẽ giúp chúng tôi hiểu hơn về báo chí kinh tế cũng như những cống hiến của những người đi trước. Bảo tàng dự kiến ra mắt vào tháng 4/2020, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo, 90 năm báo chí cách mạng và 100 năm báo chí tiếng Việt, chúng tôi hy vọng đáp ứng phần nào nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu báo chí nước nhà trong đó có giới thiệu về báo chí kinh tế".

Tại lễ trao tặng, các hiện vật được Thời báo Kinh tế Việt Nam tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam rất phong phú bao gồm Ấn phẩm Báo chí các thời kỳ (tập các số báo từ năm 1991 đến tháng 8 năm 2019); Bộ Atlat Việt Nam xuất bản năm 1946; Bộ Tổng tập Nghìn Năm Văn Hiến bao gồm 4 tập; Bức tượng đá cẩm thạch chân dung Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Lễ trao tặng các ấn phẩm báo chí qua các thời kỳ của Thời báo Kinh tế Việt Nam và hiến tặng hiện vật của Giáo sư Đào Nguyên Cát. Ảnh: Nam Nguyễn

Ngoài ra, tại buổi lễ, Giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam đã hiến tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam gồm 9 huân, huy chương; 1 chiếc điện thoại cổ kỷ vật; khẩu súng săn được ông sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Buổi lễ cũng vinh dự khi có sự góp mặt của ông Hà Đăng, nguyên Ủy viênTrung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Ảnh: Nam Nguyễn

Bà Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam trao chứng nhận hiến tặng hiện vật cho Giáo sư Đào Nguyên Cát. Ảnh: Nam Nguyễn

Bà Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam trao chứng nhận hiến tặng hiện vật cho Thời báo Kinh tế Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Những số báo đầu tiên của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Các kỷ vật của Giáo sư Đào Nguyên Cát. Ảnh: Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/bao-tang-bao-chi-viet-nam-tiep-nhan-hien-vat-tu-giao-su-dao-nguyen-cat-n15454.html