Bảo tàng An Giang tổ chức nhiều hoạt động 'Mừng Đảng - Mừng xuân Nhâm Dần 2022'

Từ ngày 25-1-2021 đến 24-2-2022, Bảo tàng An Giang tổ chức triễn lãm, trưng bày văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc Việt Nam và vùng đất, con người An Giang.

Trưng bày nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm An Giang

Trưng bày nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer An Giang

Không gian triển lãm và trưng bày tại Bảo tàng An Giang

Cụ thể, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Bảo tàng An Giang tổ chức triển lãm các chuyên đề, như: Di sản văn hóa An Giang, Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mừng Đảng - Mừng xuân - Mừng thắng lợi; trưng bày giới thiệu 300 khuôn bánh cổ truyền dân gian Nam Bộ và mô hình bánh mẫu bằng chất liệu gốm, nhựa; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Tranh dân gian Đông Hồ; giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật của các tác giả An Giang tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL năm 2020 và các triển lãm trong khu vực; giới thiệu 5 bảo mật quốc gia thuộc sở hữu của Bảo tàng An Giang...

Ngoài ra, Bảo tàng An Giang còn xây dựng các tiểu cảnh xuân phục vụ người dân và du khách chụp ảnh lưu niệm…, với hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ của người dân trong tỉnh và du khách trong dịp Tết đến, Xuân về.

TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bao-tang-an-giang-to-chuc-nhieu-hoat-dong-mung-dang-mung-xuan-nham-dan-2022--a324798.html