Bão Surigae suy yếu nhanh, ít khả năng đi vào biển Đông

Ngày 20-4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, Surigae đã suy yếu nhanh xuống cấp 15, giật cấp 17, không còn mang đặc tính của một siêu bão. Cơn bão này rất ít khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến nước ta.

Hồi 7g ngày 20-4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 126,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 425 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Đường đi của bão Surigae. Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7g ngày 21-4, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ vĩ bắc; 124,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 7g ngày 22-4, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, cách phía bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 130 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 7g ngày 23-4, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 125,8 độ kinh đông, cách phía bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 450 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bao-surigae-suy-yeu-nhanh-it-kha-nang-di-vao-bien-dong-235730.html