Bão Surigae di chuyển hướng Đông, không còn khả năng đi vào Biển Đông

Đến 7 giờ ngày 25/4, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 20-25km; như vậy, bão Surigae không còn khả năng đi vào Biển Đông.

Đường đi và vị trí của bão. (Nguồn: nchmf)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 23/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 128.6 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon của Philippines khoảng 830km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (135-150 km/giờ), giật cấp 15.

Đến 7 giờ ngày 24/4, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Vị trí tâm bão ở khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 130,8 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Luzon của Philippines khoảng 1.000km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.

Đến 7 giờ ngày 25/4, bão di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 20-25km. Như vậy, bão Surigae không còn khả năng đi vào Biển Đông./.

Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-surigae-di-chuyen-huong-dong-khong-con-kha-nang-di-vao-bien-dong/707393.vnp