Bão số 9 tiến sát đất liền Bến Tre gây mưa dông nhiều nơi

Từ đêm đến sáng 25-11, tại tỉnh Bến Tre bắt đầu xuất hiện mưa, gió mạnh dần lên, trời âm u. Riêng tại vùng ven biển gió khá mạnh, xuất hiện dông nhiều nơi.

Bà con đang tránh trú bão tại Đồn biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn Bến Tre, do ảnh hưởng của bão số 9, tại vùng biển Bến Tre có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh và có mưa rào và dông. Tại vùng biển Bến Tre (ven biển các huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại), khả năng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy.

Khu vực còn lại của tỉnh Bến Tre, hôm nay (25-11), có gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, giật cấp 8, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Lượng mưa đợt này khoảng 30-70mm.

Đến sáng ngày 25-11, công tác ứng phó với bão số 9 tại Bến Tre đã sẵn sàng. Tại ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre (Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú) đã tiến hành di dời, sơ tán 24 nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, vận động di dời 20.315 người có nơi ở không an toàn đến khu vực an toàn tại khu tránh trú bão và 4.184 người được hỗ trợ sơ tán. Tính đến chiều ngày 24-11, lực lượng chức năng trong tỉnh đã liên lạc tổng số 3.106 phương tiện hoạt động trên biển, với 17.536 người. Hiện tại, có 1.246 phương tiện đang neo đậu tại khu vực an toàn.

Người dân được chính quyền địa phương lo ăn uống tại nơi tránh trú bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết, hiện các đơn vị tiếp tục vận động bà con ở lại nhà tránh trú bảo, bảo đảm nơi ở an toàn, lo ăn uống cho bà con. Đồng thời, tuyệt đối không để các tàu thuyền ra khơi, túc trực lực lượng tại các địa bàn trọng yếu, sẵn sàng ứng phó với bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền.

* Sáng 25-11, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng cho biết, hai tàu đánh cá đang neo đậu tránh bão số 9 đã bị cháy, ước thiệt hại hơn hai tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 24-11, tại khu neo đậu tránh, trú bão thuộc ấp An Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hai tàu cá bị cháy mang biển số BT 98118 TS do bà Nguyễn Thị Huệ (ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) là chủ tàu và tàu BT 93519 TS do ông Lê Văn An (61 tuổi, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri) làm chủ.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Hàm Luông đã phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Bến Tre) dập tắt đám cháy lúc 2 giờ, sáng 25-11. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, ước tổng thiệt hại khoảng hai tỷ đồng.

HOÀNG TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38355702-bao-so-9-tien-sat-dat-lien-ben-tre-gay-mua-dong-nhieu-noi.html