Bão số 9: Nước lên chạy thần tốc, toàn thân vẫn ướt như chuột lột

Ban đầu đặt tivi, tủ lạnh lên bộ phản gỗ, sau đó nước lên quá nhanh lại đưa đồ lên gác lửng vậy mà nước lụt vẫn lên theo. Toàn bộ thóc, quần áo ướt đẫm.

XEM CLIP NƯỚC MÊNH MÔNG Ở TP TUY HÒA:

Mưa lớn kèm xả lũ ở 2 hồ chứa Phú Xuân (huyện Đồng Xuân) và Đồng Xoàn (huyện Tuy An) khiến nhiều tuyến đường và nhà dân ở các huyện này chìm sâu trong nước, một số xã bị cô lập.

Tại khu vực thôn Định Trung 2, Định Trung 3 và thôn Phong Niên... thuộc xã An Định (huyện Tuy An) nhiều ngôi nhà bị nước ngập đến nửa vách. Đường ĐT 641, đoạn từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) đến trưa nay vẫn ngập sâu.

Quốc lộ 19C bị ngập trên 1m, đoạn qua các đoạn tại thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân)

Ông Trần Văn Tấn, ở xã An Định, cho hay: Trận lụt quá bất ngờ, ban đầu đặt tivi, tủ lạnh lên bộ phản gỗ, sau đó nước lên quá nhanh lại đưa đồ lên gác lửng vậy mà nước lụt vẫn lên theo.

Toàn bộ thóc, quần áo ướt đẫm. Tại các khu vực ven sông, suối, nhiều hộ dân không kịp trở tay.

“Tài sản nhà tôi đưa lên đường sắt, khu vực này chìm dưới nước bạc hết rồi, có nhà đáy mái”, bà Phan Thị Hiền, ở xã An Nghiệp than thở.

Tại huyện Đồng Xuân, 11 xã và thị trấn của huyện này bị cô lập hoàn toàn. Ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng NN-PTNT, Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện cho biết, thống kê sơ bộ có 47 nhà ngập sâu, đã tổ chức di dời hơn 120 người.

Tuyến đường ĐT 642 đoạn cầu Sông Cô (thị trấn La Hai) và cầu Cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc) ngập sâu trong nước không qua lại được

Tuyến đường ĐT 641, đoạn từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) nước ngập trắng đường, ngành chức năng phải làm biển cấm

Hiện tuyến đường Quốc lộ 19C, từ huyện Đồng Xuân đi huyện Vân Canh (Bình Định), chia cắt hoàn toàn. Tuyến đường ĐT 642 đoạn cầu Sông Cô (thị trấn La Hai) và cầu Cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc) ngập sâu trong nước không thể đi lại được.

Tuyến đường Phước Lộc - trại A20 đoạn qua tràn Phước Lộc (xã Xuân Quang 3) bị ngập sâu 1-2m; tuyến đường La Hai - Đồng Hội đoạn qua cầu Suối Tre (xã Xuân Quang 2) tê liệt. Lúc 12h30, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, nguy cơ ngập lụt còn diễn biến phức tạp.

Quốc lộ 1A ngập sâu

Lập chốt chặn xe đi qua khu vực nguy hiểm

Chiều cùng ngày, mưa lớn vẫn tiếp tục ở tỉnh Phú Yên gây ngập lụt quốc lộ 1A. Đôi vợ chồng đi xe máy qua cống Hoa Ly, trên quốc lộ 1A (thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An,) đã bị nước chảy xiết làm ngã xe. Rất may, người dân và chính quyền địa phương kịp thời cứu thoát.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết mưa lớn từ sáng đến chiều gây ngập sâu nhiều khu dân cư trên địa bàn. Tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua qua xã An Hiệp, An Cư và thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An), cũng bị ngập cục bộ từ 0,2 - 0,5m. Đoạn qua đèo Quán Cau bị nát bét, nước lại ngập lấp ổ gà, ổ voi khiến cho lái xe không thể tránh làm cho xe bị mất lái, tai nạn giao thông rình rập.

Nước tràn vào nhà dân xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân)

Đường sắt đoạn qua xã Xuân Sơn Nam cũng bị nước bao vây

Nước ngập mênh mông, nhấn chìm nhà dân và ruộng vườn và huyện Tuy An

Nước sông Kỳ Lộ dâng cao, nguy cơ ngập lụt còn diễn biến phức tạp

Nhà dân bị ngập nước, phải đóng cửa đi ở nhờ

Mạnh Hoài Nam

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/bao-so-9-nuoc-len-chay-than-toc-toan-than-van-uot-nhu-chuot-lot-491017.html