Bão số 9 khiến tuyển Việt Nam thay đổi kế hoạch đi Philippines

Dù đã suy yếu, cơn bão Usagi vẫn làm ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của đội tuyển Việt Nam trước khi gặp đối thủ Philippines ở bán kết AFF Cup 2018.

Sau khi xác định được đối thủ ở vòng đấu tiếp theo, HLV Park Hang-seo có kế hoạch cho Công Phượng và đồng đội bay vào TP.HCM tối 26/11. Mục đích của ông là giúp đội làm quen với khí hậu.

Bình thường thì nhiệt độ và thời tiết tại Sài Gòn giống những nơi sẽ diễn ra vòng bán kết như tại Bangkok, Singapore hay Bacolod. Tuy nhiên, cơn bão số 9 mang tên Usagi bất ngờ chuyển hướng đi vào miền Nam.

Tuyển Việt Nam từng ngán ngẩm khi gặp mưa ở Myanmar. Ảnh: Thuận Thắng.

“Trong 2 ngày vừa qua, TP.HCM đang có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Vì vậy, ban huấn luyện quyết định cho cả đội ở lại Hà Nội tập luyện và lên đường đi Philippines”, một lãnh đạo VFF cho biết.

Tuy nhiên, những diễn biến bất thường của cơn bão số 9 khiến chiều 25/11 mưa vẫn chưa dứt. Được dự đoán suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng nó khiến hàng loạt con đường ở TP.HCM ngập nặng.

Theo kế hoạch trước đó, tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ở TP.HCM 2 đêm. HLV Park Hang-seo sẽ cho các cầu thủ tập luyện tại Trung tâm TDTT Thành Long vào ngày 27/11 và chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng 28/11.

Thầy trò ông Park Hang-seo dự kiến bay đến thành phố Bacolod của Philippines vào ngày 28/11. Chuyến bay có thể kéo dài đến 11 tiếng và quá cảnh ở thủ đô Manila khoảng 4 tiếng đồng hồ.

HLV Park Hang-seo và trợ lý quyết định không vào TP.HCM vì bão. Ảnh: Thế Anh.

Với việc giành quyền đứng đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam có lợi thế chơi trên sân nhà Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về vào ngày 6/12. Trong khi đó, trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 2/12 ở sân vận động Bacolod.

Ở cặp bán kết còn lại, Thái Lan với vị trí đứng nhất bảng B sẽ đến làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 1/12 và đá trận lượt về tại Bangkok vào ngày 5/12.

Kết quả vòng bảng AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-so-9-khien-tuyen-viet-nam-thay-doi-ke-hoach-di-philippines-post895189.html