Bão số 9 giật cấp 10 cách Trường Sa 130km, có khả năng mạnh thêm

Áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão, cơn bão số 9 năm 2018. Bão số 9 di chuyển hướng Tây Tây Bắc hướng Bình Định - Bình Thuận.

Áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão, cơn bão số 9 năm 2018. Bão số 9 di chuyển hướng Tây Tây Bắc hướng Bình Định - Bình Thuận.

Tin bão số 9 mới nhất vừa được Trung tâm Khí tượng Thủy văn phát cảnh báo, vào hồi 14 giờ, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 9 mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão số 9.

Do ảnh hưởng của bão số 9 nên ở vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đường đi của cơn bão số 9

Đường đi của cơn bão số 9

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ-Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 9 mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Sáng 22/11, Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và 14 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã có cuộc họp trực tuyến bàn giải pháp phòng chống cơn bão số 9 đang sắp đổ bộ vào đất liền.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền, trọng tâm đi vào 14 tỉnh từ Quảng Nam đến Vũng Tàu và các tỉnh Tây Nguyên.

Theo đại diện Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai, đến nay, qua kiểm đếm tại chín tỉnh từ Quảng Nam đến Vũng Tàu có khoảng 29.000 tàu cá đang đánh bắt. Trên khu vực này có 27 điểm nêu đậu tàu thuyền nhưng chỉ đáp ứng được 76% neo đậu nên tàu thuyền phải neo đậu nơi khác.

Dự báo bão đổ bộ vào sáng và chiều 24/11 nên nguy cơ mưa, ngập lụt tại các tỉnh vào đêm 23/11 là rất cao, cần tập trung ứng phó.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bao-so-9-giat-cap-10-cach-truong-sa-130km-co-kha-nang-manh-them-a252254.html