Bão số 9: Gây mưa lớn 6 ngày từ Quảng Trị – Bình Thuận

Dự báo bão số 9 sẽ kết hợp với không khí lạnh và gây mưa to đến rất to cho suốt dọc các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, khu vực các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng từ ngày 2328/11, với tổng lượng mưa có thể lên tới 300 500mm.

Bão số 9 kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn 6 ngày tại Nam Trung bộ. Ảnh minh họa

Vào chiều 21/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang tồn tại ở phía Đông khu vực miền Trung của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7.

Dự đoán, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2018.

Theo đó, đến 7h ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Theo dự báo, khả năng bão và không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đồng thời vì thế khi đi qua khu vực quần đảo Trường Sa bão có khả năng sẽ mạnh lên tới cấp 9 đến cấp 11 và khu vực khả năng chịu ảnh hưởng của bão số 9 sẽ là các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào đến Bà Rịa –Vũng Tàu, thời gian ảnh hưởng từ chiều và tối 23/11.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ. Các tỉnh Bắc bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Tại Hà Nội, đêm và sáng có mưa, mưa rào; trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Thanh Tâm (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/bao-so-9-gay-mua-lon-6-ngay-tu-quang-tri-binh-thuan/