Bão số 9 gây ảnh hưởng nhẹ ở Trường Sa

Sáng 23-11, Đại tá Bùi Hải Phước - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Hải quân, Phó Chủ tịch huyện Trường Sa, Khánh Hòa cho biết đêm 22-11, bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Song Tử Tây và một số đảo khác thuộc huyện đảo Trường Sa, nhưng rất may chỉ gây thiệt hại nhẹ. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146 Hải quân đã chỉ đạo các đảo khẩn trương khắc phục, dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ; đồng thời tiếp tục duy trì các phương án ứng phó trong mọi tình huống để đề phòng những diễn biến khó lường của bão.

Trung tá Nguyễn Trung Thông – Chính trị viên đảo Trường Sa, cho biết đến sáng 23-11, bão số 9 chỉ gây ảnh hưởng nhẹ đến các đảo phía bắc: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Nam Yết, Đá Lớn. Các đảo phía nam như Trường Sa chỉ có mưa nhỏ, biển lặng.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Hồng – Chính trị viên đảo Song Tử Tây, bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến đảo lúc 21 giờ ngày 22-11, gió giật cấp 8 cấp 9, nhưng nhờ có sự chủ động ứng phó nên bão chỉ gây thiệt hại nhẹ: Một số cây xanh, cây ăn quả bị gãy đổ; triều cường gây ngập một số công trình, nhưng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến các trang thiết bị. Đến trưa 23-11, cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục, dọn dẹp xong các cây bị gãy đổ, bơm chống ngập các công trình…; các tàu cá ngư dân trước đó vào trú tránh ở âu tàu của đảo, đã ra khơi trở lại. Hiện các lực lượng trên đảo vẫn tiếp tục duy trì các phương án ứng phó trong mọi tình huống nhằm đề phòng với diễn biến khó lường của bão, nhất là phương án cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển.

Đại úy Phạm Đình Khải – Chính trị viên đảo Đá Tây cũng cho biết hiện tại bão đang đi vào đất liền nên sáng 23-11, ở đảo chỉ có gió cấp 5 nên không gây ảnh hưởng gì nhiều. Hiện tại lực lượng của đảo vẫn tiếp tục duy trì các phương án ứng phó nhằm đề phòng diễn biến khó lường của bão, đặc biệt đối với công tác cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/bao-so-9-gay-anh-huong-nhe-o-truong-sa-8097174/