Bão số 9 đổ bộ Quảng Ngãi: Khách sạn vỡ toang kính chắn, trăm nhà dân tốc mái

Trưa nay, sau khi càn quét đảo Lý Sơn, bão số 9 đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 12, gây thiệt hại lớn...

13h25:

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên.

Mái tôn bay xuống đường trong TP Quảng Ngãi

Mái tôn bay xuống đường trong TP Quảng Ngãi

Tối nay, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6m, dưới BĐ3 0,5m; trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5m, trên BĐ3 0,5m; trên sông Đắkbla tại Kon Tum trên BĐ3 0,6m; Trên sông Ba tại Ayunpa dưới BĐ3 0,5m.

Mực nước trên các sông khác ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Đường phố ở Quảng Ngãi la liệt cây đổ

Người dân thu dọn cây đổ sau khi bão đi qua TP Quảng Ngãi

Nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

12h40:

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng một giờ qua, vùng gió mạnh do bão đã mở rộng ra nhiều khu vực khác, không chỉ còn tập trung ở Quảng Ngãi và Bình Định. Hiện, bắc Tây Nguyên đã quan trắc được sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Nhà dân bị tốc mái ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam có gió giật cấp 8, cường độ gió ở đây sẽ tăng lên đến cấp 10, giật cấp 13.

Trong chiều nay, bão tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25 km/h và đi sâu vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

12h30

Trưa nay (28/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, lúc này bão đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Thông tin về việc cứu hộ 2 tàu Bình Định gặp nạn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho biết sau cuộc họp sáng nay, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động thêm tàu Kiểm ngư 490 cũng từ Cam Ranh xuất phát ra khu vực tàu BĐ 96338.

“Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sẵn sàng sử dụng máy bay để bay tìm kiếm, thả phao và thông báo cho các lực lượng tàu tìm kiếm nạn nhân trôi dạt trên biển. Đội bay sẽ sẵn sàng ngay khi thời tiết cho phép”, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thông tin.

12h15:

Theo ghi nhận của P.V VietNamnet tại TP Quảng Ngãi hiện đang có mưa rất lớn, gió mạnh cấp 10-11.

Bão phá nát các cửa kính của một khách sạn ở Quảng Ngãi

Tại xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) trời lặng gió, mưa nhỏ.

Một số người dân tránh bão ở Ký túc xá Hòa Phát (Dung Quất) định ôm ba lô về, tuy nhiên chính quyền xã yêu cầu quay trở lại nơi trú bão vì tình hình còn phức tạp.

Ảnh: Hồ Giáp

Ảnh: Hồ Giáp

Tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) mưa ít những sức gió khá mạnh. Đến đầu giờ chiều, theo ghi nhận hàng chục hộ dân có nhà bị tốc mái. Trên đường phố rất nhiều cây xanh ngã đổ...

Cây xanh bật gốc

Hình ảnh một căn nhà bị bay tôn ở TP Tam Kỳ

12h:

Trao đổi VietNamNet, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã điều 2 xe bọc thép đi cứu dân gặp nạn.

“Một huấn luận viên môn boxing bị huyết áp cao, chúng tôi đã điều xe bọc thép của quân đội đến đưa người này đi cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, một bé trai 2 tuổi ở TP Quảng Ngãi bị sốt nặng, tỉnh cũng điều xe bọc thép đi ứng cứu”, ông Minh nói.

Xe bọc thép của quân đội hỗ trợ cứu dân

11h30

Bão số 9 với sức gió cấp 11-12, sóng biển cao 7-8 m tấn công đảo Lý Sơn

Sau 2 giờ quần thảo, hàng trăm nhà dân ở huyện này bị gió tốc mái, hư hỏng nặng

Tại cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn và vũng neo đậu tàu thuyền An Vĩnh - nơi có gần 650 phương tiện tàu cá, cano của ngư dân neo đậu tránh bão cũng bị gió và sóng lớn tấn công.

]

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bao-so-9-do-bo-vao-dat-lien-quang-nam-quang-ngai-684434.html