Bão số 9 đổ bộ vào đất liền, gió giật cấp 17

Trong đêm tối nay và ngày mai (27-28/10), bão số 9 sẽ di chuyển vào đất liền với cường độ mạnh.

Chiều 27/10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức họp báo thông tin về mức độ nguy hiểm về bão số 9 (Molave) sắp đổ bộ vào đất liền từ tối nay (27/10) tại Trung tâm điều hành tác nghiệp (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) duy trì cường độ mạnh với sức gió giật cấp 13-14, giật cấp 17 suốt 3 giờ qua. Lúc 13h, tâm bão cách các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 438 km về phía Tây, do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão đang duy trì sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Bão có xu hướng yếu hơn so với 6 giờ trước nhưng trong 6 giờ tới, bão sẽ mạnh trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Hoàn lưu bão gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên. Mưa bắt đầu vào đêm nay và kéo dài hết ngày 29/10 với lượng phổ biến 200-400 mm.

Ngày 28-31/10, vùng mưa do hoàn lưu bão mở rộng, kết hợp với không khí lạnh gây mưa rất lớn cho các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị với lượng 200-400 mm. Riêng phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh có thể mưa đến 500-700 mm/đợt.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 11 đến 18 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 116,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Hiện, khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Bão sẽ di chuyển trên khu vực thuận lợi cho việc tăng cường độ trong 6-12 giờ tới Bão sẽ có khả năng đạt cường độ cực đại trong chiều và tối nay. Khi vào gần bờ, vùng biển này lạnh hơn, ma sát với đất liền rồi sau đó bão mới suy yếu.

Ông Hoàng Phúc Lâm (Ảnh: ĐT).

Ông Hoàng Phúc Lâm (Ảnh: ĐT).

Ông Lâm cũng nhận định, nếu giữ nguyên cấp 12 khi vào đất liền, bão số 9 sẽ có sức tàn phá khủng khiếp, các nhà cấp 4 có thể không thể chịu đựng được trước sức gió.

"Nếu cơn bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền gây ra gió mạnh trong đất liền với cường độ từ cấp 12 trở lên thì đây sẽ là một trong những cơn bão ảnh hưởng trực tiếp mạnh nhất trong vòng 20 năm gần đây", ông Lâm nêu rõ.

Theo thống kê nhanh, nếu cơn bão số 9 gây ra gió mạnh trong đất liền với cường độ từ cấp 12 trở lên thì nó sẽ là một trong những cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Ông Lê Thanh Hải, Tổng thư ký Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết, trong vòng 5 tiếng qua, bão không đi chếch lên, mà đang đi theo chính tây (đi ngang). Với tốc độ rất nhanh là 25 km/h, bão sẽ đi thẳng vào bờ.

"Theo quy luật, bão đi ngang bao giờ cũng đi nhanh hơn so với các cơn bão đi chếch lên", ông Hải nói và dự báo chỉ trong vòng 15-18 giờ tới, tâm bão sẽ cập bờ, ngay trên đất liền Quy Nhơn, hoặc ở khu vực giữa Quảng Ngãi - Bình Định.

Phân tích thêm về khả năng suy yếu, ông Hải cho biết nếu 19h tối nay bão đạt cường độ là cấp 14, giật cấp 17 và trường hợp khả quan sau đó, cứ 3 tiếng bão giảm 1 cấp thì đến khi vào bờ, bão vẫn mạnh đến cấp 11-12. “Không có cơ may nào cho thấy bão sẽ suy yếu hơn cường độ dự báo khi vào đất liền”, ông Hải nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (Ảnh: ĐT).

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay Thứ trưởng Lê Công Thành đang đi cùng đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Đà Nẵng để bám sát địa bàn. Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ, ngành nhận định đối với cơn bão số 9 có sức phá mạnh trong vòng 20 năm qua (so với cơn bão Xangsane năm 2006).

“Công tác dự báo về bão đã được kết hợp, áp dụng trang thiết bị, hợp tác quốc tế chia sẻ dữ liệu, các đồng chí đã có kết hợp hiệu quả cùng với các cơ quan nghiên cứu và cơ quan quản lý có liên quan, tạo chúng ta có việc phân tích hình thái hiệu quả hơn”, Bộ trưởng Hồng Hà cho hay.

Được biết cũng trong chiều nay, ngay sau cuộc làm việc tại Ban Chỉ đạo tiền phương, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục gọi điện cho Phó thủ tướng để cập nhật tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó bão số 9.

“Tình hình rất khẩn cấp, chúng ta phải tập trung để bảo vệ, tính mạng người dân”, Phó thủ tướng chỉ đạo tại hiện trường.

Theo ông, phải khẩn trương sơ tán dân triệt để khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt ở những khu ven biển, nơi nước ngập sâu, hay những công trình không an toàn. Đặc biệt, phải sơ tán dân ra khỏi những khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời, tập trung bảo vệ tài sản người dân, đưa tất cả thuyền, bè ngoài biển vào khu tránh trú an toàn, bảo vệ nhà cửa, bến bãi, các công trình xây dựng và hạ tầng như hệ thống điện, hạ tầng giao thông; vận hành an toàn các công trình hồ đập...

Phó thủ tướng yêu cầu tất cả bộ, ngành cùng bộ Quốc phòng, bộ Công an chuẩn bị sẵn lực lượng, trang thiết bị, kể cả xuồng, tàu, thuyền, máy bay trực thăng… cùng các địa phương ứng phó kịp thời để cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ người dân.

Lê Thị Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-so-9-do-bo-vao-dat-lien-gio-giat-cap-17-a494580.html