Trung Quốc - Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn

Trong cuộc họp vừa tổ chức hôm nay (12/3), Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán mới cấp Tư lệnh Quân đoàn nhằm duy trì tình hình ổn định hiện nay.

Cuộc họp lần thứ 21 của Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vừa được tổ chức ngày 12/3, dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương - Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Vụ trưởng Vụ Đông Á - Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến giữa đại diện các bộ ngoại giao, quốc phòng và di cư hai nước.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đánh giá tích cực kết quả việc rút lực lượng tiền tuyến khỏi khu vực hồ Pangong, thẳng thắn đi sâu trao đổi về việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề tại những khu vực khác ở biên giới hai nước.

Cuộc họp lần thứ 21 của Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cuộc họp lần thứ 21 của Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hai bên nhất trí kiểm soát ổn định tình hình biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, tránh để đụng độ tái diễn tại thực địa theo thỏa thuận 5 điểm và tinh thần cuộc điện đàm ngày 25/2 vừa qua giữa Ngoại trưởng hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại liên lạc qua kênh ngoại giao và quân sự, nhanh chóng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo cấp Tư lệnh Quân đoàn, thúc đẩy tình hình trên thực địa hòa hoãn hơn nữa, cùng gìn giữ cục diện hòa bình, ổn định hiện nay tại khu vực biên giới giữa hai bên.

Được biết, tại vòng đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 10 tổ chức vào 20 - 21/2, hai bên đã đánh giá tích cực về việc hoàn tất suôn sẻ quá trình rút lực lượng tiền tuyến khỏi khu vực hồ Pangong, giúp hạ nhiệt cuộc đối đầu kéo dài 10 tháng tại đường biên giới trên dãy Himalaya.

Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ leo thang hồi tháng 5/2020. Xung đột lên tới đỉnh điểm bằng vụ ẩu đả đẫm máu hồi giữa tháng 6/2020, khiến 20 lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-an-do-se-som-to-chuc-vong-dam-phan-moi-cap-tu-lenh-quan-doan-842832.vov