Bão số 9 áp sát đất liền, đã có 2 người chết, nhiều cây xanh ngã đổ

Bão số 9 đang đổ bộ vào tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục nhà dân, trường học, cây cối khắp nơi bị ngã đổ, hư hỏng.

Sáng nay (28/10), sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 đã giảm đi 01 cấp.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-210mm.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Tại Thừa Thiên - Huế, ảnh hưởng của bão số 9 khiến địa bàn có mưa to và gió lớn tăng dần. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không được ra đường, các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thanh Hùng cho biết địa bàn tỉnh đang có gió giật cấp 4-5, làm nhiều cây cối đổ vào đường dây điện 35KV khiến cho toàn huyện A Lưới mất điện.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng 28/10, tại tỉnh Quảng Nam bắt đầu xuất hiện từng đợt gió mạnh gây gãy đổ cây cối, bay mái tôn ở một số khu vực. Gió mạnh xảy ra từng cơn kéo dài tầm vài phút sau đó tạm nghỉ rồi tiếp tục đợt gió mạnh khác.

Dường như bão số 9 đang sắp sửa đổ bộ vào đất liền của tỉnh Quảng Nam với sức gió ngày càng tăng dần. Tâm trạng của người dân lúc này đang khá bất an. Tới 8 giờ 40 phút sáng cùng ngày, tại TP Tam Kỳ và nhiều địa phương khác ở tỉnh Quảng Nam đã bị mất điện trên diện rộng.

Tại Đà Nẵng đang có gió mạnh, rít liên hồi. Trên địa bàn quận Liên Chiểu, một số nhà dân bị gió giật sập và tốc mái. Trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, cột điện chiếu sáng bị quật ngã. Tại Công viên Biển Đông, sân khấu tại đây cũng bị gió đánh sập.

Sáng nay, Đà Nẵng có mưa to và gió lớn...

Sáng nay, Đà Nẵng có mưa to và gió lớn...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng.

Tại Quảng Nam, lúc này gió cũng đang dần mạnh lên, trong sáng nay nhiều địa phương trong tỉnh mất điện. Dự báo trong những giờ tới, gió bão sẽ mạnh lên cấp 8, cấp 10, tại một số địa phương ven biển Hội An đến Núi Thành sẽ có gió mạnh cấp 11.

Đến nay, Quảng Nam cơ bản đã sơ tán dân những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại Quảng Ngãi: Sáng nay tại Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, gió mạnh bắt đầu thổi từ đêm qua khiến nhiều cây cối gãy đổ. Khu vực này hiện đã mất điện hoàn toàn.

Đến 9 giờ 30, tại Quảng Ngãi, mưa gió lớn, thổi liên hồi. Rất nhiều cây cối, trụ điện ngã đổ; Bảng hiệu, nhà của người dân bị tốc mái, cuốn ra khắp đường quốc lộ. Ở nhiều khu vực TP Quảng Ngãi, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn bị mất điện hoàn toàn. Hiện tại huyện đảo Lý Sơn là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của bão số 9 ở Quảng Ngãi đang có gió rất mạnh, hàng chục nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Cây cối ngã đổ khắp nơi, sóng biển cao từ 6 - 8 mét.

Theo báo cáo mới nhất tại Quảng Ngãi đã có 2 người chết. Một trong số đó là nạn nhân anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1981, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành). Anh Hiệp bị ngã chết vào chiều ngày 27/10 khi đang chằng chống nhà để ứng phó với bão lũ.

Thành phố Quảng Ngãi bị bão hoành hành

Nhà bị tốc mái

Quy Nhơn (Bình Định)

Ghi nhận tại TP Quy Nhơn (Bình Định), gió bắt mạnh lên và có mưa nặng hạt. Chạy dọc một số tuyến đường cây cối, bản hiệu ngã đổ,... sóng biển cao.

Phú Yên: Mưa rất to, gió giật mạnh, nhiều cây xanh đổ, 38 xã mất điện

Do ảnh hưởng của bão số 9, đến 8 giờ sáng ngày 28/10 tại Phú Yên có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, gió giật mạnh.

Tại các tuyến phố chính của thành phố Tuy Hòa như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Nguyễn Công Trứ, nhiều cây xanh đã bị bật gốc, một số mái tôn, biển hiệu quảng cáo, lều bạt của người dân bị gió thổi bay.

Tại các địa phương như huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, do gió to một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đỗ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện giải tỏa, khắc phục thông đường tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Do ảnh hưởng của bão, tại Phú Yên có có gần 82.000 khách hàng bị mất điện tại các huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.

Hiện điện lực Phú Yên đã khôi phục sự cố mất điện cho 23.773 khách hàng, hiện còn 40/100 xã, phường, thị trấn với 58.200 khách hàng đang mất điện.

Tại Phú Yên đang có tình trạng người dân nơi sơ tán đòi về nhà. Đến 9h30' phút sáng nay, tại Phú Yên bắt đầu ngớt mưa, giảm gió. Một số người dân tại các điểm tránh trú đòi trở về nhà vì lý do cho rằng bão tan. Có người còn lên tận Trung đoàn 888 ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa để xin cho vợ về nhà đi... chợ nấu ăn.

Thượng tá Lê Thanh Hoa, phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 888 vận động bà con yên tâm ở lại nơi trú tránh chờ lệnh của địa phương mới được về. Bộ đội đảm bảo nơi ở, nghỉ an toàn cho bà con.

Ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay, sẽ trực tiếp đi kiểm tra các địa điểm xung yếu như kè An Chấn, Xóm Rớ, An thủy (TP Tuy Hòa)... trong hôm nay. Ngoài ra, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cũng dùng 2 xe bọc thép để đến các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Gia Lai, Kon Tum mưa lớn

Sáng 28/10, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9. Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cho học sinh nghỉ học 2 ngày (28-29/10) để phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các đơn vị chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm "bốn tại chỗ".

Còn tại Gia Lai, mưa bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ vào tối qua. Sán nay địa bàn TP Pleiku và các huyện phía bắc của tỉnh có mưa lớn lèm theo gió nhẹ, đường phố vắng người qua lại. Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã thông báo cho hơn 400.000 học sinh từ Mầm non đến THPT nghỉ học một ngày để ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 9.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/bao-so-9-ap-sat-dat-lien-da-co-2-nguoi-chet-nhieu-cay-xanh-nga-do-302575.htm