Bão số 8 sắp vào biển Đông, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Nam khẩn trương ứng phó

Trong ngày 21/10, cơn bão số 8 (có tên quốc tế là Saudel) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi của cơn bão số 8.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão Saudel di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, sáng sớm ngày 21/10 đi vào Biển Đông sau đó có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trước tình hình của bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ra Công điện số 30/CĐ-TW, yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Nam chủ động ứng phó với diễn biến của bão Saudel.

Theo đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 21/10:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, Nam Hà Tĩnh - Quảng Bình đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, Bình Định đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

N. NGA

Nguồn BizLIVE: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/vi-mo/bao-so-8-sap-vao-bien-dong-cac-tinh-thanh-hoa-den-quang-nam-khan-truong-ung-pho-3553661.html