Bão số 8 mạnh cấp 13 đang tiến về Quần đảo Hoàng Sa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 14 giờ hôm nay, 23-10, bão số 8 cách Quần đảo Hoàng Sa 270km về phía đông, mạnh cấp 13, duy trì cường độ này đến hết đêm nay.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương không chủ quan với bão số 8. Ảnh: Bích Nguyên

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương không chủ quan với bão số 8. Ảnh: Bích Nguyên

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chiều 23-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, tốc độ di chuyển của bão số 8 khoảng 5-10km/h. Vào đêm nay, 23-10, cường độ gió trên biển mạnh nhất.

Tới sáng mai, bão số 8 vượt qua đảo Hoàng Sa và sẽ suy yếu. Sau đêm nay, khi dịch chuyển dần về phía Tây, bão số 8 có tốc độ khoảng 10-15km/h. Dự kiến đêm 25-10, sẽ ảnh hưởng đến đất liền. Vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão số 8 là khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế; gió trong đất liền mạnh cấp 7 đến cấp 8. Khoảng thời gian nguy hiểm về gió mạnh và mưa là từ đêm 24 đến chiều 25-10.

Đáng chú ý là hiện có một áp thấp đang xuất hiện ở phía Đông Philippines và có khả năng đi vào biển Đông, mạnh lên thành cơn bão số 9 vào ngày 26 và 27-10.

Về tình hình ngập lụt, ông Trần Văn Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, tình hình ngập lụt tại các tỉnh miền Trung giảm nhanh. Hiện chỉ còn gần 2.000 hộ dân ở Quảng Bình còn ngập.

Tuy nhiên, với lượng mưa được dự báo do hoàn lưu bão số 8 là mưa 100-200mm cũng rất nguy hiểm đối với hồ chứa và gây ngập lụt trở lại. Theo dự báo của quốc tế khả năng cơn bão số 9 sẽ gây mưa lớn hơn bão số 8. Do đó, việc vận hành hồ chứa sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa khu vực này hiện có tới 58 vị trí đê biển xung yếu và 29 công trình đê đang sửa chữa.

Liên quan đến tình hình kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 8, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn BĐBP cho biết, đến 14 giờ chiều 23-10, còn 4 phương tiện/41 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 8. Trong đó, còn 1 tàu/11 lao động của Quảng Ngãi đang ở trên đảo Đá Lồi/Quần đảo Hoàng Sa đã di chuyển xuống phía Nam Hoàng Sa và 2 tàu khác/15 ngư dân đang di chuyển, khoảng đến 6 giờ chiều 23-10 sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hiện, BĐBP tiếp tục đôn đốc các địa phương tiếp tục kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền neo đậu và tham mưu chính quyền các địa phương thực hiện cấm biển.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, trong lịch sử chưa bao giờ có tới 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong một tháng. Do vậy cơn bão số 8 được dự báo gần vào bờ cường độ sẽ giảm nhưng vẫn phải đặc biệt lưu ý do ảnh hưởng trực tiếp đến vùng vừa bị ảnh hưởng của mưa lũ nên rất dễ tổn thương.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương không chủ quan, kiên quyết kêu gọi tất cả các tàu còn hoạt động trên biển di chuyển vòng tránh khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo các tàu vãng lai vào nơi tránh trú an toàn; tuyên truyền, thuyết phục người lao động trên các lồng bè, chòi canh thủy sản vào bờ trú tránh. Bên cạnh đó cần đảm bảo an toàn đối với các hoạt động dịch vụ, du lịch trên các đảo.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý các địa phương về mưa do hoàn lưu bão số 8 bởi, chưa khi nào khu vực Bắc miền Trung có mưa 3.500mm trong 1 tuần lễ, lũ xuất hiện trên 14 sông trong khi đó kết cấu địa chất của vùng này là bở, rất dễ xảy ra sạt lở. Hai nhiệm vụ song trùng hiện nay là khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 8.

"Công tác phục hồi (sản xuất, cơ sở hạ tầng, đời sống người dân) sau mưa lũ phải đi song song với công tác ứng phó với bão số 8. Tất cả các ngành phải vào cuộc tích cực, đặc biệt phải tránh khả năng dịch bệnh chồng dịch bệnh” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tính từ ngày 6 đến 22-10, mưa lũ tại miền Trung đã làm 138 người chết, 21 người mất tích. Ngoài ra, có 37.524 nhà bị hư hỏng và thiệt hại do ngập lụt. Các tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng nề. Đến chiều 23-10 vẫn còn một số tuyến đường bị sạt lở ách tắc, cụ thể: Đường Hồ Chí Minh có tổng số 21 điểm (Quảng Bình 2 điểm, Quảng Trị 7 điểm, Thừa Thiên Huế 12 điểm); Quốc lộ 12C (xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa); Quốc lộ 12A (Khe Ve-Cha Lo); Quốc lộ 9B, 9C, 9E (Quảng Bình).

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-so-8-manh-cap-13-dang-tien-ve-quan-dao-hoang-sa-post434409.html