Bão số 8 giật cấp 8, cách bờ biển Hà Tĩnh hơn 100km

Trưa nay (25/10), bão số 8 đã giảm cấp khi tiến gần vào bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Dự báo đến tối nay, bão đi vào đất liền và suy yếu, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to.

Hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (sức gió 60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tốc độ gió dưới 40km/giờ).

Bão số 8 (phía trên) giảm cấp, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Báo Molave (dưới) dự báo gió giật cấp 15 khi đi vào Biển Đông. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Bão số 8 (phía trên) giảm cấp, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Báo Molave (dưới) dự báo gió giật cấp 15 khi đi vào Biển Đông. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh: Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông tin cho các tàu thuyền đang đánh cá ngoài khơi nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn. Người dân cũng đã gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây cối để giảm thiệt hại.

Tại Quảng Trị, trên 2.300 tàu cá với hơn 7.000 thuyền viên đều đã nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão để vào nơi tránh trú an toàn.

Dự báo mưa: Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Trên vùng biển Philippines, hồi 13h trưa nay, bão Molave (khi vào Biển Đông sẽ trở thành cơn bão số 9 ở nước ta năm 2020) cách bờ biển miền Trung nước này khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (sức gió 90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (sức gió 100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (sức gió 100-150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (sức gió 100-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

PV (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/bao-so-9-giat-cap-15-khi-vao-bien-dong-anh-huong-cac-tinh-da-nang-phu-yen-267828.html