Bão số 8 giật cấp 14 đe dọa đất liền, cứu trợ miền Trung là ưu tiên số 1

Bão số 8 đang tiếp tục di chuyển hướng về phía vùng biển và đất liền nước ta với sức gió giật cấp 13. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, cứu trợ miền Trung là ưu tiên số 1 lúc này.

Bão số 8 tiếp tục hướng vào đất liền nước ta

Bão số 8 đang tiếp tục di chuyển hướng về phía vùng biển và đất liền nước ta. Theo dự báo, bão còn tiếp tục mạnh thêm (sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12, giật cấp 14), có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền và gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong một vài ngày tới.

Hồi 22 giờ ngày (21/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho người dân miền Trung và Tây Nguyên

Mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho người dân miền Trung và Tây Nguyên

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 22 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Nhiều tuyến giao thông tại Quảng Bình bị sạt lở, ách tắc do mưa lũ

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến nay nhiều tuyến, điểm giao thông qua địa bàn tỉnh vẫn còn bị ngập lụt, sạt lở và gây tắc đường làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người và các phương tiện.

Lệ Thủy - Quảng Bình ngập trong nước lũ

Theo đó, đường sắt hiện nay chỉ lưu thông được tuyến từ Đồng Hới - Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt từ Quảng Bình - Hà Nội không thể lưu thông do đoạn qua thôn Minh Lệ (xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị ngập sâu 0,35m; đoạn qua Kim Lũ (huyện Tuyên Hóa) bị sạt lở.

Về đường bộ, Quốc lộ 1 đã thông tuyến, riêng đoạn qua Quốc lộ 1 cũ (đoạn qua huyện Lệ Thủy), nước vẫn ngập vì thế xe phân luồng đi theo Quốc lộ 1 tuyến tránh lũ.

Mưa to đã gây ngập lụt và sạt lở nhiều tuyến đường, điểm giao thông gây ra tình trạng tắc đường.Đến nay, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nước lũ đang gây chia cắt, cô lập các thôn, bản khiến công tác tiếp cận để cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Dự báo thời gian tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp, trước mắt là cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Trong khi đó, lũ lụt vẫn đang ở mức cao, rút chậm. Cuộc sống của người dân nơi đây đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Huy động trực thăng vận chuyển nhu yếu phẩm cho vùng lũ

Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 21/10 về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, cùng với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, lũ và khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống cho người dân.

Ảnh minh họa

Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là tập trung tiếp cận, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lũ.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hỗ trợ ngay xúc xích, thịt nguội và các thực phẩm khác cho người dân các tỉnh đang còn bị ngập lũ theo đề nghị của các địa phương.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) để kịp thời vận chuyển, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cứu trợ cho người dân ở các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt, nhất là các khu vực còn chưa tiếp cận được.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bao-so-8-giat-cap-14-de-doa-dat-lien-cuu-tro-mien-trung-la-uu-tien-so-1-d162682.html