Bão số 8 đã mạnh lên cấp 11, đang hướng vào miền Trung

Bão số 8 đã mạnh lên cấp 11, gió giật cấp 14 gây biển động dữ dội và đang hướng về các tỉnh miền Trung.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 – Saudel. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 – Saudel. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (22/10), bão số 8 – Saudel đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã mạnh lên cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 7 giờ ngày 24/10, bão số 8 ở ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7 giờ ngày 25/10, tâm bão ở trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Cơ quan dự báo Việt Nam nhận định, từ Hoàng Sa vào đến bờ, trọng tâm bão số 8 hướng vào là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trinh Phạm (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/bao-so-8-da-manh-len-cap-11-dang-huong-vao-mien-trung-72543.html