Bão số 7 trên biển Đông suy yếu nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau khi đi vào biển Đông, gặp không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống. Nhiệt độ trong bão giảm dần, làm cường độ bão số 7 cũng suy giảm theo.

Lúc 7h 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 610km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-90km/h), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 220km tính từ vùng tâm bão trở ra.

Dự báo đường đi của bão số 7 (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8-9 (từ 60-90km/h), giật cấp 11-12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán khoảng 220km tính từ vùng tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Đông Bắc biển Đông có mưa bão dữ dội, gió xoáy mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9. Giật cấp 11-12, biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 48h tiếp theo, bão có khả năng bẻ hướng đi, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tiếp tục hạ xuống cấp 8 (từ 60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 72h tiếp theo, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc và đi chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 3/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 ( từ 40-50km/h), giật cấp 8. Độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc biển Đông đạt mức cấp 3.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm qua (30/10), vịnh Bắc Bộ đã nổi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. giật cấp 8, biển động.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/bao-so-7-tren-bien-dong-suy-yeu-nhanh/