Bão số 7 tiếp tục suy yếu, di chuyển phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Hồi 16 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông Bắc.

* Tàu, thuyền hoạt động trên biển chú ý tránh vùng nguy hiểm

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 60km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 5-12, vị trí tâm bão số 7 ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16 giờ ngày 6-12, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Nam, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. (PHÚC THÁI)

* Sáng 4-12, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) họp đánh giá tình hình và bàn giải pháp ứng phó bão số 7. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT chủ trì cuộc họp đã đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, yêu cầu các tàu, thuyền ở khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên đường đi dự kiến của bão số 7 (sau đó là ATNĐ) khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, cần lưu ý đến ảnh hưởng của không khí lạnh tác động đến vùng biển vịnh Bắc Bộ và khu vực ven bờ để có sự ứng phó kịp thời. Kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo... (HƯNG THÁI)

* Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến 16 giờ ngày 4-12, lực lượng Biên phòng các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 62.634 phương tiện với 300.544 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh bão. Hiện có 30 tàu với 214 người hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông. Các tàu đã nắm được thông tin của bão, đang di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. (NGỌC HÀ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-7-tiep-tuc-suy-yeu-di-chuyen-phuc-tap-604447