Bão số 7 suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 31-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 7. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220 km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 3-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,0 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31-10 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 38 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38091102-bao-so-7-suy-yeu-dan.html