Bão số 7: Khẩn trương tìm kiếm 13 người bị đất đá vùi tại Trạm Kiểm lâm số 7

0h đêm 12/10, quả núi sạt xuống, vùi lấp toàn bộ khu nhà nghỉ của Trạm Kiểm lâm số 7, 8 người may mắn thoát ra, hiện còn 13 người thuộc đoàn công tác mất tích.

Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn sẽ gây gió giật và mưa to tại nhiều nơi.

Sáng 14/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp bàn phương án ứng phó khẩn cấp với bão số 7 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền và tình hình mưa lũ ở miền Trung.

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn sẽ gây gió giật và mưa to tại nhiều nơi.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia cho biết: “Lưu ý đầu tiên là thời tiết ở Vịnh Bắc Bộ. Gió sẽ rất mạnh, cấp 8 - 9, giật cấp 11. Cấp gió này rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền, nhất là các tàu nhỏ. Tiếp đến là những tác động đến đất liền, vùng ven biển từ Nam Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Cần phải đề phòng các hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh trước khi bão vào”.

Ông Mai Văn Khiêm báo cáo tại cuộc họp.

Từ ngày 15-16/10 khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150 mm/đợt.

Theo ông Khiêm, mưa sẽ tăng lên từ trưa 14/10 và có thể kéo dài đến 16/10. Trong đó, vùng mưa to nhất là đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, phía Nam của Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An.

“Với dự báo mưa như vậy, chúng tôi khuyến cáo về các nguy cơ ngập úng ở đồng bằng, lũ quét, sạt lở đất trên vùng núi và các công trình hồ chứa đã đầy nước cần chú ý ứng phó để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, phải lưu ý lũ, trong đó, thượng nguồn sông Mã, sông Bưởi, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên mức báo động 2 - báo động 3. Thêm nữa là hôm nay chúng ta sẽ cảm nhận lạnh hơn, thậm chí là rét do mưa trên nền nhiệt thấp, vì vậy cần lưu ý mặc ấm, đặc biệt là trẻ em khi ra đường”, ông Khiêm lưu ý.

Về vùng ảnh hưởng của bão số 7 có chạm tới khu vực Trung Bộ đang xảy ra mưa lũ kéo dài, ông Khiêm nhận định: “Hoàn lưu bão số 7 không gây mưa cho khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Từ hôm nay mưa sẽ giảm, lũ các sông xuống dần. Tuy nhiên, khả năng ngày 15/10, một áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông. Sau đó có thể mạnh lên thành bão, hướng về miền Trung.

Nếu kịch bản này xảy ra, thì cần lưu ý gió mạnh nguy hiểm vùng giữa biển động đối với hoạt động của tàu thuyền, đồng thời gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ vào các ngày cuối tuần và có thể gây ra đợt lũ mới. Bà con nên cập nhật liên tục diễn biến thời tiết mới nhất để chủ động đối phó nếu mưa lũ quay trở lại”.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu đã thông tin về việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở Thừa Thiên - Huế.

Núi lở vùi Trạm Kiểm lâm số 7, 13 người mất tích

Tại cuộc họp sáng 14/10, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu đã thông tin về việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở Thừa Thiên - Huế. Theo đó tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) công tác cứu hộ đang vô cùng khó khăn do khối lượng đất đá bị sạt lở nhiều.

Đoàn công tác gồm 26 cán bộ, xuất phát từ huyện Phong Điền lúc 14h ngày 12/10. "Tuy nhiên, do quá trình đi do đường bị sạt lở quá nhiều nên đoàn xuống đi bộ, có 21 người đi tiếp, 5 người ở lại. 21 người đi tiếp, dừng nghỉ ở nhà nghỉ của Trạm Kiểm lâm số 7. Đến 0h thì quả núi sạt xuống, vùi lấp toàn bộ khu nhà nghỉ của trạm kiểm lâm, 8 người may mắn thoát ra, hiện còn 13 người mất tích", Đại tá Nguyễn Xuân Dũng nói.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, ngay sau vụ việc xảy ra, Thủ tướng đã có công điện khẩn đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục, Bộ Quốc phòng cũng có công điện chỉ đạo các lực lượng ứng cứu. Tại hiện trường đã thiết lập sở chỉ huy tiền phương ở xã Thanh Xuân (huyện Phong Điền) để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Hiện có 642 người tham gia ứng cứu, 93 phương tiện, 43 ô tô, 2 công nông, 45 máy xúc, máy ủi, 2 máy bay trực thăng làm công tác cứu nạn. Đến 16h30 ngày hôm qua đã san gạt đất chỉ còn cách khu vực sạt lở của Trạm kiểm lâm số 7 khoảng 2 km.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai yêu cầu nghiêm túc thực hiện công điện số 25/CĐ-TWPCTT.

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu, tập trung chỉ đạo, thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Chủ động sơ tán dân tại các khu vực ven biển, nhất là khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt. Chỉ đạo hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ công trình, chặt tỉa cành cây. Chủ động tiêu thoát nước đệm phòng, chống úng ngập, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn với các hồ đập thủy lợi; đặc biệt các hồ xung yếu, có sự cố, chưa được sửa chữa; bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý khi có tình huống…

Đối với các tỉnh miền Trung cần tiếp tục chỉ đạo việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, mất tích; cứu chữa người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất.

Ông Vũ Xuân Thành đề nghị: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương cương quyết yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Tổng cục Thủy sản tiếp tục cử cán bộ kỹ thuật xuống tận nơi, hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền theo đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn.

Bộ GTVT cần sẵn sàng các phương tiện hỗ trợ khi các tàu thuyền vào tránh trú gặp các sự cố. Tiếp tục đảm bảo an toàn cho người trên các lồng bè, tiếp tục huy động các lực lượng thu hoạch lúa, tiêu thoát nước đệm, giảm thiểu ảnh hưởng của ngập lụt.

“Tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán dân nhất là ở khu vực dân cư ngoài tuyến đê biển, trên lồng bè, chòi canh, nuôi trồng thủy sản ở những vị trí xung yếu, trong trường hợp đặc biệt sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp tục rà soát đảm bảo an toàn cho những công trình hồ chứa đang thi công, yếu, đang gặp sự cố, các hồ đã đầy nước cần hết sức lưu ý đến mức độ an toàn. Các tuyến đê biển nhất là tuyến đang thi công hoặc đang gặp sự cố cần đặc biệt lưu ý”, ông Thành nhấn mạnh.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bao-so-7-khan-truong-tim-kiem-13-nguoi-bi-dat-da-vui-tai-tram-kiem-lam-so-7-520353.html