Bão số 7 hoành hành đông bắc Biển Đông, biển động rất mạnh

Vùng biển đông bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12 khiến biển động rất mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, lúc 16 giờ ngày 31.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 117,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 12. Dự báo đến 16 giờ ngày 1.11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh nhất ở cấp 9, giật cấp 12.

Vùng biển đông bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12 khiến biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trong cơn bão số 7 với gió mạnh cấp 6 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.

Cùng ngày, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 70.315 phương tiện với 284.157 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-so-7-hoanh-hanh-dong-bac-bien-dong-bien-dong-rat-manh-1018998.html