Bão số 7 giật cấp 12 sẽ đổ bộ vào đất liền trong trưa và chiều mai

Dự báo, bão số 7 mạnh cấp 9 – 10, giật cấp 12 sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào trưa và chiều ngày 14/10.

Bão số 7, giật cấp 12 đi vào đất liền vào trưa và chiều 14/10

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT tổ chức cuộc họp bàn phương án ứng phó khẩn cấp với mưa lũ ở miền Trung và ứng phó với bão số 7 trên biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào hồi 4h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT, tính đến 22h ngày 12/10 thiệt hại do mưa bão, ngập lụt như sau: Đã khiến 28 người (22 người do bị lũ cuốn; 3 thuyền viên trên biển, 3 người bị điện giật do dọn dẹp sau lũ), tăng 10 người: Quảng Bình 2 (tăng 1), Quảng Trị 8 (tăng 02), Thừa Thiên Huế 5 (tăng 2), Quảng Nam 06 (tăng 03), Đà Nẵng 1, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, ĐăkLăk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2 (tăng 2). 12 người mất tích (08 người do lũ cuốn; 04 thuyền viên trên biển), gồm: Quảng Trị 05 , Thừa Thiên Huế 01, Đà Nẵng 03, Quảng Nam 02, Gia Lai 01), giảm 02 người (Quảng Bình: 01, Quảng Trị 01 đã tìm thấy thi thể).

415 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 131.077 nhà bị ngập. 137 điểm Quốc lộ, 11.576m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi); 19 điểm ngập (Quảng Bình 03; Thừa Thiên Huế 16). Ngành giao thông đã lập rào chắn, trực điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục các sự cố. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49, 49B (Thừa Thiên Huế); đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 (Quảng Bình).

592ha lúa, 4.179ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.588ha thủy sản bị thiệt hại; 293 con gia súc, 155.997 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 244 điểm trường bị ngập (Quảng Bình 28, Quảng Trị 110; Đà Nẵng 12, Quảng Nam 30, Quảng Ngãi 64). 21,1 km (Hà Tĩnh 7km, Thừa Thiên Huế 10,6km, Quảng Nam 3,5km).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: “Sáng sớm ngày 14/10 bão số 7 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và trưa chiều cùng ngày sẽ ảnh hưởng tới đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đêm 13/10, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 - 7 sau tăng lên cấp 8, vùng tâm bão sẽ mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Bão số 7 và hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn từ ngày 14-16/10, mưa to đến rất to có nơi trên 400mm, trọng tâm là khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Đồng bằng Bắc bộ hết ngày 16/10”.

Theo ông Khiêm, mưa lớn khiến các sông ở khu vực bắc bộ lũ lên mức báo động 2 báo động 3 ở 1 vài nơi. Ngoài khơi Vịnh Bắc bộ gần khu vực báo có thể lên tới 6m, bão vào rất dễ kết hợp với triều cường gây ra những nguy cơ ngập lụt rất lớn ở khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh cuộc họp.

Miền Bắc và miền Trung đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm

Tại cuộc họp, đại diện Bộ đội biên phòng và Văn phòng Ủy ban Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thông tin, hai cơ quan này đã kêu gọi các phương tiện di chuyển vào nơi an toàn, kiên quyết di dời người dân trên các lồng bè vào nơi tránh trú. Vận chuyển 18,5 tấn lương khô vào khu vực miền Trung để cứu đói cho người dân vùng ngập lụt, cử đoàn công tác vào khu vực thủy điện Phong Điền để ứng phó, khắc phục tình trạng sạt lở tại khu vực này.

Đại diện các bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay các tỉnh ở khu vực miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ đang đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 4.500 tấn gạo cứu đói cho người dân và cả lương khô, mỳ tôm, lương thực thực phẩm, phương tiện cứu nạn,… Bộ Ngoại giao đã liên hệ với các nước bạn như Trung Quốc, Philippines để phối hợp hỗ trợ cho ngư dân của ta tránh trú bão.

Để tiếp tục ứng phó với bão số 7 và mưa lũ, các đơn vị của Bộ GTVT đã phát đi thông báo để tàu thuyền tránh trú. “Hiện nay đường bộ, đường sắt đang khắc phục thiệt hại của bão và lũ, tính đến sáng 13/10, tại tỉnh Quảng Trị và Huế còn 5 điểm trên các tuyến Quốc lộ ngập lụt, QL49 còn 6 điểm ngập, đường sắt hiện vẫn chưa thông vì còn 5 điểm nhập lụ”, đại diện Bộ GTVT thông tin.

Hướng đi dự kiến của bão số 7

Phát biểu Chỉ đạo cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết: “Hiện tại toàn bộ miền Bắc và miền Trung đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bão di chuyển rất nhanh dự báo ngày mai sẽ ảnh hưởng vào đất liền nước ta, mưa lũ hiện đang diễn biến phức tạp, nhiều khu vực ngập sâu, xuất hiện sạt lở ở khu vực miền núi. Đề nghị tất cả các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc theo công điện của Thủ tướng chỉ đạo”.

Ông Thành đề nghị các bộ ngành, địa phương có liên quan tập trung đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển, nơi neo đậu, theo dõi chặt chẽ tin bão và hướng dẫn để người dân di chuyển tàu thuyền vào nơi an toàn. Rà soát, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cảng vụ hướng dẫn để người dân neo đậu, tránh trú an toàn nhất là ở các cửa sông.

Quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo an toàn trên các lồng bè, chòi canh vì nhiều nơi vẫn còn chủ quan, không chịu di dời vào nơi an toàn. Tiếp tục chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh. Di dời người dân ở những nơi xung yếu, nhà cửa yếu, thấp trũng.

Đề nghị các đơn vị đi rà soát các công trình thủy điện đang thi công, các công trình đang gặp sự cố. Các tỉnh Trung bộ tiếp tục sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hỗ trợ thiệt hại, cứu hộ người dân vào nơi an toàn. Các bộ ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương nhanh chóng xuất kho hỗ trợ kịp thời cho người dân./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-7-giat-cap-12-se-do-bo-vao-dat-lien-trong-trua-va-chieu-mai-785634.vov