Bão số 7 giảm cấp, khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hồi 7 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

 Vị trí và đường đi của bão số 7.

Vị trí và đường đi của bão số 7.

Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão vào khoảng 21,6N-112,8E; cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 3.

Trong 48 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày và đêm 03/11, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Từ đêm gió giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến xung yếu.

Philippines thiệt hại nặng do bão NALGAE

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng phòng vệ dân sự Philippines, bão nhiệt đới NALGAE đổ bộ Philippines đã làm ít nhất 132 người chết. Trong khi đó, Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, 110 người chết, hơn 100 người bị thương và 33 người mất tích do lũ lụt và lở đất.

Số liệu của Chính phủ Philippines cho thấy, bão NALGAE gây thiệt hại 22 triệu USD về giá trị nông sản và 13 triệu USD về cơ sở hạ tầng. Đây là cơn bão số 16 và là cơn bão gây thiệt hại nhiều thứ hai cho Philippines tính từ đầu năm đến nay, sau khi cơn bão Megi cướp đi sinh mạng của hơn 220 người hồi tháng 4 năm nay.

Phần lớn số nạn nhân của bão NALGAE là ở vùng tự trị Bangsamoro thuộc miền nam Philippines, do mưa lớn gây lở đất tại những vùng đất trống, đồi trọc. Cũng theo cơ quan này, bão ảnh hưởng cuộc sống của hơn 2,4 triệu người, làm hư hại 364 con đường và 82 cây cầu, gây mất điện tại nhiều địa phương.

Lan Anh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/bao-so-7-giam-cap-kha-nang-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-72917.html