Bão số 6 tăng tốc, hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Trong 2 ngày tới, tâm bão số 6 có thể tăng tốc, đi vào vùng biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiếp tục đi sâu vào đất liền.

Dự báo ngày 7/11 về đường đi của bão số 6 - Nakri Bão số 6 (Nakri) sẽ tăng tốc, di chuyển về phía đất liền với cường độ gió có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14. Tâm bão nằm trên vùng biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa ngày 10/11.

Rạng sáng 7/11, tâm bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) cách đảo Song Tử Tây khoảng 340 km về phía đông bắc. Lúc 4h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng đông, sau đó đổi hướng, đi chậm về phía tây với vận tốc 5 km/h và có khả năng mạnh lên. Sáng 8/11, tâm bão có thể cách đảo Song Tử Tây 320 km về phía đông bắc, sức gió mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Những giờ tiếp theo, bão Nakri sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tăng tốc lên 5-10 km/h và cường độ gió tiếp tục tăng cấp. Lúc này, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh đến cấp 11-12, giật cấp 14.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong các ngày 9-10/11, bão giữ nguyên hướng di chuyển, đi nhanh hơn với tốc độ 10-15 km/h.

Sáng 10/11, tâm bão được dự báo cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa 280 km về phía đông. Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm giảm xuống cấp 10-11, giật cấp 13.

Sau đó, bão sẽ giữ nguyên vận tốc, đổi hướng di chuyển sang tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Đến đây, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển lên khu vực Tây Nguyên.

Bão số 6 có thể di chuyển nhanh hơn dự kiến khi tiến vào vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa trong ngày 10/11. Đồ họa: Nhân Lê.

Bão số 6 có thể di chuyển nhanh hơn dự kiến khi tiến vào vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa trong ngày 10/11. Đồ họa: Nhân Lê.

Áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên phía bắc Campuchia trong ngày 12/11.

Trước đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nếu đạt cấp 11 hoặc 12, Nakri sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão 2019 đến nay trên Biển Đông.

"Cường độ cực đại của bão Nakri có thể đạt đến cấp 11-12 khi khối áp cao lạnh lục địa mang theo không khí lạnh vào ngày 9-10/11. Lúc này, tâm bão nằm ngay ở vị trí phía bắc quần đảo Trường Sa", ông Khiêm thông tin.

Tuy nhiên, khi vào gần bờ, gặp vùng biển lạnh hơn, không khí lạnh đã đi xuống khu vực Trung Bộ từ trước đó nên bão số 6 sẽ suy yếu đi 2-3 cấp. Khi tiến sát vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, bão thậm chí có thể suy yếu hơn.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và phần phía đông của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum sẽ có mưa lớn tập trung trong các ngày 9-11/11.

Lượng mưa tại các khu vực có thể đạt trên mức 100 mm/ngày. Sau khoảng thời gian này, mưa vẫn duy trì ở Trung Bộ nhưng với cường độ giảm rõ rệt.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-so-6-tang-toc-huong-vao-quang-ngai-khanh-hoa-post1010540.html